Cô gái đi cướp ở Sài Gòn được giải oan trong vụ án khác

Đường dây nóng 02/01/2018 09:21

Đang chấp hành bản án cướp giật, Linh được đình chỉ điều tra trong vụ án ma tuý trước đó do hành vi chưa đến mức xử lý hình sự.

co-gai-cuop-tai-san-1-7773-1514540818
Linh và Cường bị bắt trong vụ cướp hồi tháng 3 năm ngoái. Ảnh: Quốc Thắng.

VKSND quận Tân Bình vừa ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (24 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý do hành vi của cô không cấu thành tội phạm. 

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2013, Công an quận Tân Bình phát hiện Linh cùng 3 người khác sử dụng ma tuý trong khách sạn trên đường Phan Huy Ích. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một gói nylon chứa 0,1735 g Methamphetamine và 0,0623 g chế phẩm heroin. Linh bị bắt, thừa nhận số ma túy này là của người bạn đưa cho sử dụng. 

Bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Linh bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt hai năm sáu tháng tù. 

Tuy nhiên, Viện trưởng VKSND TP HCM đã kháng nghị, yêu cầu hủy án của TAND quận Tân Bình để điều tra lại với lý do "các chất ma túy mà Linh tàng trữ đều dưới mức để xử lý hình sự", việc tòa kết án Linh là không đúng quy định pháp luật.

Tháng 8/2013, TAND TP HCM xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS. Theo HĐXX, pháp luật quy định, người nào cất giữ từ 1g ma túy tổng hợp hoặc 0,1g heroin thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ nhưng kết án Linh là vi phạm quy định.

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra lại, Linh cùng bạn trai Nguyễn Hùng Cường (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tham gia vụ cướp điện thoại của người đi đường và bị camera hành trình ghi lại. 

Hai ngày sau, cặp đôi bị Đội đặc nhiệm Công an TP HCM bắt được khi đang lang thang trên địa bàn quận 5, tiếp tục tìm "con mồi". Thời điểm bị bắt, cô đang mang thai với bạn trai và sinh con trong trại giam.

Hồi tháng 6, TAND quận Tân Bình mở phiên xử, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Linh như: đang nuôi con nhỏ, thành khẩn khai báo... nên tuyên phạt hai năm tù về tội Cướp giật tài sản. Cường nhận 5 năm về cùng tội danh. 

Trước đó, gia đình Linh làm thủ tục bảo lãnh cho cô tại ngoại để nuôi con nhưng không được chấp nhận.

Ý kiến của bạn

Bình luận