Cô gái 21 tuổi ở miền Tây lao xe tông ngã hai tên cướp

Nhật ký cảnh sát 24/12/2017 09:39

Bị giật túi, cô gái 21 tuổi ở Tiền Giang đã tăng ga đuổi theo và lao thẳng xe vào xe hai tên cướp túi xách.


25674265_1720660094651973_2133869664_n_1
Út (trái) và Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Ngày 23/12, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Sang (30 tuổi, ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và Huỳnh Văn Út (37 tuổi, ở phường 13, quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, chiều 22/12, Sang điều khiển xe gắn máy chở Út từ Long An đến Tiền Giang tìm người dân sơ hở để cướp tài sản. Cả hai đến huyện lộ 32, qua xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Diễm Hương (21 tuổi, người địa phương) đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều.

Sang và Út bám theo cô gái. Lợi dụng lúc nữ 9X giảm tốc độ rẽ vào con hẻm, Sang và Út cho xe ép sát, giật túi xách rồi tăng tốc tẩu thoát.

Vừa hô hoán, nạn nhân tăng ga đuổi theo. Sau cú tông xe vào tên cướp của chị Hương, cả 3 đã ngã xuống đường.

Người dân sống gần đó đã truy đuổi bắt Sang và Út cùng tang vật là chiếc túi xách (trong có 3 điện thoại di động, sợi dây chuyền 18K (khoảng 1 chỉ) và gần 8 triệu đồng giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau cướp giật tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận