Clip: Nhóm phượt thủ bị dân bản chặn xe, thu phí ở Sơn La

Ý kiến 07/02/2017 06:28

Hình ảnh nhóm phượt thủ bị thanh niên bản chặn đường thu tiền khi đi qua cung đường thuộc địa phận huyện Mường La, tỉnh Sơn La khiến nhiều người xôn xao.

 

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh nhóm phượt thủ bị một số người dân và thanh niên bản chặn đường thu phí đi đường được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Theo chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại khu vực gần đập thủy điện Huội Quảng (Sơn La).

Nhóm phượt thủ bị dân bản chặn xe, thu phí ở Sơn L
Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao - (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh trong clip cho thấy, tại khu vực này tụ tập một nhóm khoảng 10 thanh niên, dùng thân cây chắn ngang đường ngăn không cho các phương tiện đi qua. Ngay sau đó, một người đàn ông đi ra, lên tiếng đề nghị cả nhóm phượt mỗi xe 20.000 đồng thì mới cho qua. 

Đại diện nhóm phượt có xin: "Bớt chút đi anh, bọn em đi du lịch bụi nên không mang nhiều tiền theo". Người đàn ông tiếp tục phân trần: "Biết rồi, nhưng cái công anh em làm đường, dọn dẹp để xe có thể đi qua. Làm gì cũng phải có công chứ tắc đường thì các anh cũng mệt", và đồng ý bớt mỗi xe 10.00 đồng/xe. Sau đó, nhóm phượt đồng ý đưa tiền để được đi qua cung đường này. 

2 Nhóm phượt thủ bị dân bản chặn xe, thu phí ở Sơn
Mỗi chiếc xe máy đi qua phải trả phí 10.000 đồng/xe. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi chia sẻ, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với hành động thu tiền này.

"Đi đường núi thế này mà người dân lập trạm thu phí đi qua như thế nữa. Hôm trước mình đi cũng gặp rồi nhưng thôi cùng đành nộp để đi qua thôi chứ không lẽ quay lại, nhiều khi cũng bức xúc lắm mà không làm được gì", tài khoản A.T.T. chia sẻ. 

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng tại một số khu vực hay có điểm sạt lở, người dân gần đó huy động nhau ra dọn dẹp đất đá để thông đường nên họ lập trạm để thu tiền công. "Khu vực này mưa xuống là đất đá lại trôi xuống chắn ngang đường cản trở giao thông. Dân bản kéo ra dọn đường rồi thu tiền công các xe đi qua. Tuy nhiên, việc lập trạm thu tiền các xe như này là không được bởi sẽ sinh là tiền lệ xấu", tài khoản P.M. bày tỏ quan điểm. 

Liên quan đến vấn đề trên, bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết chính quyền huyện đã nắm bắt được sự việc. Theo bà Sinh, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Lao. Lực lượng công an và chính quyền cơ sở đã nắm bắt được sự việc và đang xử lý. 

Về lý do người dân tự ý lập chốt chặn đường để thu phí các phương tiện qua lại đoạn đường này, bà Sinh phỏng đoán có thể do bà con sửa đường nên làm như vậy. Tuy nhiên, sự việc đã được xử lý, tình trạng này đã chấm dứt. 

Ý kiến của bạn

Bình luận