Chuyên trộm biển số để gắn vào xe gian

Nhật ký cảnh sát 06/01/2019 07:19

Ngày 5.1, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố Nguyễn Văn Nhiều (31 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và Lê Thị Nhựt (41 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

20190104_120515_ctmq
Nhựt được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhiều bị bắt tạm giam còn Nhựt bị cấm rời khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, từ tháng 11.2018, trên địa bàn Q.Liên Chiểu liên tục xảy ra các mất trộm xe máy, Công an Q.Liên Chiểu yêu cầu các phường rà soát nghi can. Sáng 4.1, tổ tuần tra Công an quận chặn bắt Nhiều khi đang điều khiển xe máy BS 92F - 17573 trên đường Trần Bích Sang (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu).

Lúc này, Nhiều không xuất trình được giấy tờ xe, đồng thời trong người có một đoản phá khóa chữ L dài 16cm.

20190104_120659_uvux
Nhiều bị bắt tạm giam. ẢNH: N.T

Tiếp tục đưa phương tiện về công an quận kiểm tra số khung, số máy, công an quận xác định đây là xe của anh Nguyễn Thành Nhật (ngụ Quảng Nam) bị trộm ngày 26.12.2018 tại khu tái định cư gạch ngói Quảng Thắng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Xe mang BS 43K1 - 424.54 nhưng Nhiều đã vứt biển số này, rồi trộm BS 92F - 175.73 của một xe máy khác ở Q.Thanh Khê lắp vào, để đi lại. 

20190104_121131_tmle

3 xe máy thu hồi được. ẢNH: N.T

Tương tự, Công an quận cũng thu hồi được xe máy của chị Nguyễn Thị Ly (30 tuổi, ngụ Quảng Trị). Nhiều đã gỡ BS 74K6 - 3554 của chị Ly vứt đi rồi trộm BS 92E1 - 033.78 lắp vào.

Nhiều khai nhận, thời gian qua đã nhiều lần chở Nhựt đi cảnh giớiđể Nhiều phá khóa. Cả 2 khai nhận trộm 7 vụ, công an thu hồi được 3 xe máy.

Ý kiến của bạn

Bình luận