Chuyên đi xe máy PS cướp giật dây chuyền vàng

Nhật ký cảnh sát 25/05/2018 06:14

Vũ sử dụng chiếc xe máy Honda PS, gây ra ít nhất 3 vụ cướp giật dây chuyền trước khi bị bắt.


132317_1
Ảnh minh họa

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 24-5 cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Vũ (SN 1984, trú tại xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội), về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 5-3, đối tượng có 2 tiền án này sử dụng xe máy Honda PS không đeo BKS, đã thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 15 triệu đồng của chị Hương, trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên.

Sau khi giật được sợi dây chuyền, cả Vũ và chị Hương đều bị ngã. Tên cướp giật dựng xe định phóng chạy thì bị chị Hương vùng dậy nắm đuôi xe kéo lại, hô hoán. Đúng lúc đó, tổ công tác CAQ Long Biên tuần tra ngang qua, đã phối hợp với người dân kịp thời, khống chế đối tượng.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian tháng 10-2017 và cuối tháng 1-2018, tên này đã gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền tại khu vực vòng xuyên cầu Chui – Gia Thụy. Số tiền có được từ việc bán dây chuyền, Vũ sử dụng mua ma túy.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên, đến đội CSHS CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin. Gặp ĐTV Đào Minh Khanh – ĐT: 0983228718.

Ý kiến của bạn

Bình luận