Chụp ảnh selfie làm 259 người thiệt mạng

Tác giả: Thanh niên

saosaosaosaosao
Xã hội 06/10/2018 10:23

Phần lớn trường hợp tử vong xảy ra ở Ấn Độ. Đa số nạn nhân là nam giới, chiếm 72% và dưới 30 tuổi.

selfie_iopa

Chụp ảnh trên các nhà cao tầng là hàng động nhiều rủi ro

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy khoảng 259 người thiệt mạng trong lúc chụp ảnh tự sướng (selfie) kể từ năm 2011.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu y khoa Ấn Độ thu thập dữ liệu bản tin liên quan đến những cái chết vì chụp selfie trong giai đoạn tháng 10.2011-11.2017, theo đài CNN.

Họ phát hiện đa số trường hợp tử vong là ở Ấn Độ, sau đó là Nga, Mỹ và Pakistan. Đa số nạn nhân là nam giới, chiếm 72% và dưới 30 tuổi.

Cụ thể, Ấn Độ chiếm hơn phân nửa, tức 159 trong tổng số 259 người chết vì selfie kể từ năm 2011.

Các nhà nghiên cứu cho rằng con số thương vong ở Ấn Độ là do dân số dưới 30 tuổi thuộc hàng cao nhất thế giới.

Mặc dù phụ nữ thường chụp selfie nhiều hơn nam giới, nhưng nhóm nghiên cứu phát hiện đàn ông mạo hiểm hơn, chẳng hạn đứng trên vách núi.

“Đó chính là lý do vì sao có nhiều đàn ông thiệt mạng hơn phụ nữ”, theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Journal of Family Medicine and Primary Care.

Chết đuối là nguyên nhân hàng đầu, thường là do người chụp selfie bị các dòng nước cuốn trôi trên sông, bãi biển hoặc rơi khỏi tàu.

Nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 2 là “phương tiện giao thông”, chẳng hạn chụp ảnh trước hoặc sát xe lửa đang di chuyển.

Đứng hàng thứ 3 là chụp ảnh selfie trên những nơi cao, như đỉnh các tòa nhà. Một nguyên nhân khác nữa là chụp selfie với thú dữ.

Đáng chú ý là Mỹ đứng đầu về số người chết trong lúc chụp selfie cùng súng đạn, đa phần vô tình cướp cò, tự bắn chết mình.

Các nhà nghiên cứu kết luận selfie không nguy hiểm nhưng hành động chụp ảnh bất cẩn của con người đe dọa tính mạng.

Ý kiến của bạn

Bình luận