Chương trình hành động xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Bạn đọc 14/06/2012 16:18

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13/NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, đối với hạ tầng giao thông sẽ tập trung nâng cấp mở rộng QL1A lên 4 làn xe, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến Hà Nội – Cần Thơ vào năm 2016. Ưu tiên đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam; tuyến nối Hà Nội và TP.HCM đến các cảng cửa ngõ và các đầu mối giao thông quan trọng. Bên cạnh đó, thời gian tới sẽ huy động vốn để đầu tư nối thông đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên. Lựa chọn đầu tư những đoạn có hạ tầng yếu kém trên tuyến đường ven biển gắn với đê biển. Nối thông tuyến đường biên giới phía Bắc, phía Tây, Tây Nam. Nâng cấp một số tuyến đường giao thông hành lang kinh tế Đông Tây; Tập trung, ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có; tiếp tục nghiên cứ


 

Ý kiến của bạn

Bình luận