Chủ tiệm phụ tùng 'chặt chém' người mất gương ôtô

Đường dây nóng 16/04/2017 16:10

Biết là gương ăn cắp nên khi tiêu thụ ông Đức hỏi đạo chích kỹ địa điểm gây án, thời gian để nếu gặp đúng chủ xe đang tìm mua lại sẽ phát giá rất cao.


guong-1492153334-5621-1492153461_490x294

Hai gã giang hồ Nguyễn Mạnh Cường (27 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (39 tuổi) và 5 người bạn nghiện ma túy thường lang thang ở các huyện ngoại thành Hà Nội tìm cách vặt trộm gương ôtô, cần gạt nước.

Trong thời gian ngắn, các bị cáo đã gây ra 12 vụ. Những chiếc gương xe Camry, Mercedes được họ bán với thấp hơn chừng 25 lần giá trị thực tế, chỉ 1,5 triệu đồng.

Là chủ cửa hàng ở chợ mua bán phụ tùng ôtô lớn nhất Hà Nội, Nguyễn Mạnh Đức (47 tuổi) đã mua bán 7 lần với nhóm này. Trước khi mua, Đức hỏi rất cặn kẽ thời gian, địa điểm gây án để sau này bán cho chính người bị mất khi họ tìm đến chợ. Nếu đúng chủ xe, Đức phát giá rất cao.

Ngày 14/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Cường và Phúc mỗi bị cáo 48 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; 5 đồng phạm từ 20 đến 60 tháng tù. Với tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Đức bị phạt 20 tháng tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận