Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã tử vong sau nhiều ngày mất tích

Tác giả: Nguyễn Phương

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 04/01/2018 07:47

Ông Nguyễn Hồng Lâm – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội), được xác định tử vong sau nhiều ngày mất tích.


Chiều ngày 3/1, người dân sống tại khu vực ngõ 279, đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong một nhà 4 tầng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và phong tỏa hiện trường.

Theo bà Nguyễn Thị Th. – một người dân sống tại khu vực cho biết, căn nhà này mới được mua lại, “Bình thường nhà này tối om, đóng cửa suốt, rất ít người ra vào cũng không thấy giao lưu với hành xóm gì cả.”

Trước đó, vào tối ngày 25/12, ông Nguyễn Hồng Lâm điều khiển ôtô rời khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai và gửi xe tại bãi gửi xe trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) sau đó di chuyển đến khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai).

Ngày 26/12/2017, ông Nguyễn Hồng Lâm xin vắng mặt trong cuộc họp Ban Thường vụ. Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Lâm, có gọi điện cho con trai nói "đang gặp rắc rối" và mất liên lạc kể từ đó.

Đến ngày 3/1, thi thể của Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm được tìm thấy tại quận Hoàng Mai.

1 (1)Hiện trường vụ việc được phong tỏa nghiêm ngặt. Đến 15h30, lực lượng công an mới phá cửa tiếp cận nạn nhân thành công.

2Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc.

3

4Vụ việc khiến giao thông qua lại khu vực này trở nên khó khăn

5

6Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã tử vong khoảng 7 ngày trước khi được phát hiện. Đến 17h, xe của lực lượng pháp y tiến vào đưa thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm khỏi hiện trường. Đến khoảng 18h, thi thể nạn nhân đã được di chuyển ra bên ngoài. 

7Người thân ông Lâm được dìu khỏi hiện trường sau khi đến nhận diện thi thể.

8(Khoanh đỏ) Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể ông Lâm.

 

Ông Nguyễn Hồng Lâm (sinh năm 1964), từng giữ chức Chủ nhiệm HTX Nghĩa Hương và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai). Từ năm 2006, ông Lâm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Tháng 7/2017, ông Lâm được bầu làm Chủ tịch UBND huyện. Ông được đánh giá là người thận trọng, điềm đạm, không có gì đặc biệt về mối quan hệ. Cách ứng xử và công tác lãnh đạo, quản lý không có vấn đề gì.

Ý kiến của bạn

Bình luận