Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm, tặng quà công nhân cầu Ghềnh

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
18/06/2016 10:08

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt đã thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ, công nhân trên công trường cầu Ghềnh.

h1
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt thăm tặng, quà cho toàn thể cán bộ, công nhân tại công trường cầu Ghềnh.

Chiều ngày 17/6, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt đã có mặt tại công trường cầu Ghềnh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ thi công tại công trường cầu Ghềnh.

Tại công trường, ông Việt ân cần thăm hỏi đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ, công nhân viên cũng như công tác thi công tại dự án trọng điểm nối thông tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đây là công trình trọng điểm được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh Bộ GTVT để sớm nối thông tuyến đường sắt Bắc – Nam, thay mặt Công đoàn Bộ GTVT tôi đến thăm hỏi, động viên toàn thể công nhân viên đang làm việc tại công trường. Tôi mong lãnh đạo Cienco 1 quan tâm đảm bảo sức khỏe, an toàn và đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng để khánh thành cầu Ghềnh đúng tiến độ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh.

h2
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của cán bộ, công nhân.
h3
 
h4
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt tặng quà động viên cán bộ, công nhân thi công tại gói thầu J2 dự án Bến Lức - Long Thành.

Sáng cùng ngày ông Đỗ Nga Việt cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công nhân Cienco 4 đang thi công tại dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Ông Phan Đức Hữu, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) cho biết: “Hiện nay trên công trường dự án Bến Lức – Long Thành Cienco 4 có tất cả trên 1.000 cán bộ, công nhân (trung bình mỗi ngày có hơn 700 người làm việc). Đây là dự án Cienco 4 liên kết với đơn vị Nhật Bản nên công tác ăn ở điều hành theo quy định chung nên kỹ luật và công tác tại công trường rất nghiêm ngặt. Đây là công trình kiểu mẫu của Cienco 4  nên cán bộ, công nhân viên thực hiện, chấp hành đúng theo quy định”.

h5
 
h6
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt thăm quan nơi ở và bữa cơm của cán bộ, công nhân Cienco 4 tại dự án Bến Lức - Long Thành.

Qua kiểm tra, nắm bắt được tình hình đời sống, việc làm, công tác vệ sinh an toàn tại công trường của cán bộ, công nhân viên của Cienco 4 tôi đánh giá rất tốt. Cienco 4 phải phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để thực hiện tốt công tác an toàn khi tiến hành thi công. Công đoàn Cienco 4 phải tiếp tục phát huy và quan tâm chăm lo cuộc sống tinh thần, vật chất cho người lao động”. ông Việt nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận