Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành

Đường dây nóng 30/12/2015 06:24

Một số cầu vượt bộ hành ở Hà Nội đang bị các hàng bán hoa quả, trà đá, sách báo tận dụng làm nơi kinh doanh, nhếch nhác, lấn chiếm lối đi.

 

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 1Cầu vượt bộ hành trên đường Giải Phóng - Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) nhiều tháng qua trở thành nơi tập trung bán hàng rong, khá lộn xộn.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 2Mặc dù khu vực này biển cấm được dựng lên cảnh báo nhưng nhiều người vẫn phớt lờ.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 3Phía trên cầu, có khoảng gần chục hàng quán bán bánh kẹo, hoa quả, sách báo... Người đi bộ qua đây phải né tránh.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 4Vào giờ cao điểm, tại đây đông người qua lại. Người dân quanh khu vực cho biết, có lần đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy mời chào khách.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 5Tan chợ, mũ nón và đồ đạc người bán hàng cài trên lan can.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 6Phía dưới chân cầu, hàng quán mọc lên, khách ngồi tràn ra giữa đường ray tàu hỏa.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 7Cánh xe ôm tập kết dưới gầm và lối lên cầu dù có biển cấm.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 8Tại một số cầu vượt khác như Lê Văn Lương, Láng Hạ, Trần Khánh Dư... tình trạng lấn chiếm không gian cầu cũng xảy ra phổ biến.

Chợ cóc bao vây cầu vượt bộ hành 9Hà Nội có hàng chục cây cầu vượt bộ hành. Tuy nhiên sau một thời gian đưa vào hoạt động, nhiều công trình bắt đầu xuống cấp, bong tróc. Riêng cầu có mái che có nơi xảy ra tình trạng mưa dột.

Ý kiến của bạn

Bình luận