Chính thức khởi động Cuộc thi giao thông thông minh trên internet năm học 2014 – 2015

Giao thông 24h 13/10/2014 12:32

Sáng nay (13/10), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số đơn vị tổ chức họp báo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi giao thông thông minh trên internet năm học 2014 – 2015. Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì buổi họp báo.


 

Cuộc thi giao thông thông minh trên internet năm học 2014 - 2015 hứa hẹn nhiều sự đổi mới và hấp dẫn

Cuộc thi giao thông thông minh trên internet năm học 2014 – 2015 hứa hẹn nhiều sự đổi mới và hấp dẫn

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, cuộc thi nhằm mục đích giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi của  học sinh khi tham gia giao thông; đổi mới phương pháp dạy và học pháp luật về ATGT trong nhà trường. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi, Ủy ban ATGT Quốc gia mong muốn các em học sinh góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền đến các đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường và gia đình cùng  cộng đồng về ý thức chấp hành khi tham gia giao thông, qua đó nhằm giảm thiểu tai nạn và UTGT. Cuộc thi cũng sẽ là cầu nối giữa Bộ GTVT với các em học sinh – đối tượng nắm trong tay tương lai của đất nước.

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC sẽ xây dựng các nội dung câu hỏi, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan cho cuộc thi. Bên cạnh đó, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) sẽ đồng hành tài trợ kinh phí cho cuộc thi.

Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014 – 2015 sẽ chính thức khởi động vòng thi đầu tiên vào ngày 13/10/2014 và sẽ kéo dài trong suốt năm học. Mục tiêu chính của cuộc thi hướng đến việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT thông qua cung cấp về Luật giao thông.

So với năm học 2012 – 2013, cuộc thi Giao thông thông thông minh trên internet năm học 2014 – 2015 sẽ tăng gấp đôi số vòng thi cùng với với nhiều thể lệ hơn. Cụ thể, sẽ có 2 hạng mục thi chính, bao gồm Thi tự do (dành cho các cá nhân dưới 30 tuổi dự thi đơn lẻ) và Thi chính thức (dành cho các học sinh Tiểu học và THCS dự thi theo đơn vị trường học và sẽ tính điểm thành tích cho tập thể đoàn trường). Ngoài ra, vòng thi sẽ được mở 1 tuần/ lần thay vì 2 tuần/lần so với cuộc thi lần trước. Các câu hỏi năm nay sẽ được thể hiện dưới dạng ảnh 3D, âm thanh, màu sắc sống động. Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi lên đến gần 400 triệu đồng.

Đức Anh

 

Ý kiến của bạn

Bình luận