Chính phủ chỉ đạo tìm cách kéo giảm giá xăng E5

Doanh nghiệp 12/07/2018 09:30

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa qua, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo trong trường hợp giá xăng dầu tăng cao sẽ sử dụng tối đa quỹ bình ổn, đồng thời tạm dừng trích lập quỹ bình ổn...

 

Chính phủ chỉ đạo tìm cách kéo giảm giá xăng E5
Giá xăng E5 đang được tính toán để giảm thêm - Ảnh: HỮU KHOA

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng cần tính tới yếu tố tăng thuế bảo vệ môi trường thêm 1.000 đồng sẽ tác động thế nào đến lạm phát. Cần cân nhắc thời điểm tăng thuế cho phù hợp, không nên tăng vào tháng 9 mà nên tăng vào tháng 10 với lộ trình hợp lý. 

Phó Thủ tướng thông tin Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét sửa nghị định để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5. Nếu giảm được giá xăng E5 xuống sẽ có tác động kép, kích thích tiêu dùng và cũng là nhân tố kéo mặt bằng giá xuống.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, gây áp lực lên mục tiêu CPI bình quân cả năm tăng 4%. 

Xung đột thương mại giữa Trung Quốc - Mỹ leo thang đã tác động rất mạnh đến tỉ giá. Tuy nhiên từ nay đến cuối năm, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ quyết tâm giữ lạm phát bình quân tăng không quá 4%.

Ý kiến của bạn

Bình luận