Chiêu trò mới của dân buôn gỗ lậu: Nhét gỗ lậu vào xe bồn

Đường dây nóng 18/07/2016 09:00

Thấy xe bồn chở xăng dầu có dấu hiệu khác lạ, lực lượng kiểm lâm đã phục bắt và phát hiện…46 phách gỗ lậu chứa bên trong bồn chứa xăng dầu.

1a_drsk_njod

Ảnh minh họa.

Chiều 17/7, ông Phạm Trung Sỏi, Hạt phó Hạt kiểm lâm H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay sau 2 ngày truy tìm, lực lượng chức năng của huyện vẫn đang “mất dấu” tài xế điều khiển chiếc xe bồn chở gỗ lậu.

Vụ bắt giữ xảy ra lúc rạng sáng ngày 15/7, khi chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 15C-05.838 lưu thông trên Quốc lộ 40B, chạy từ vùng cao Nam Trà My xuống đồng bằng, khi đến địa phận huyện Bắc Trà My thì bị chặn lại. Vị trí chặn bắt thuộc thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, nơi đặt Trạm kiểm lâm Trà Dương.

Khi lực lượng kiểm lâm Trạm kiểm lâm Trà Dương đóng barie để chuẩn bị kiểm tra, tài xế xe bồn bất ngờ tung cửa bỏ chạy vào quán cà phê bên đường, sau đó lẩn vào khu dân cư rồi tẩu thoát.

Qua kiểm tra xe bồn, Hạt kiểm lâm H.Bắc Trà My và Trạm kiểm lâm Trà Dương phát hiện có tổng cộng 46 phách gỗ (gỗ gõ, xoan đào thuộc nhóm 6) tổng khối lượng gần 9 m3 “nhét” bên trong bồn chứa xăng, dầu. Ở phía đuôi của bồn chở xăng có vết cắt để đẩy gỗ vào bên trong, sau đó dùng keo dán bên ngoài để che dấu vết.

Hiện Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My đã lập biên bản tạm giữ số gỗ tang vật và phương tiện vận chuyển, thuê người điều khiển chiếc xe bồn về Hạt kiểm lâm huyện cách hiện trường vụ bắt giữ khoảng 7km.

Theo ông Phạm Trung Sỏi, đây là lần đầu tiên Hạt kiểm lâm H.Bắc Trà My phát hiện vụ vận chuyển gỗ lậu dưới hình thức “nhét” vào xe bồn.

Ý kiến của bạn

Bình luận