Chiêm ngưỡng tàu cảnh sát biển khổng lồ của Ấn Độ vừa cập bến TP.HCM

Sản phẩm 27/08/2015 17:14

9h30 sáng 26/8, tàu của lực lượng bảo vệ bờ biền Ấn Độ Sarang đã cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam kéo dài 5 ngày.

4tàu cảnh sát biển ấn độ
Tàu Sarang của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ vừa cập càng Nhà Rông sáng 26/8

Chuyến thăm của tàu Sarang là cơ hội để sỹ quan trẻ hai bên trao đổi kinh nghiệm trong xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tham dự lễ đón chính thức, về phía Việt Nam có đại diện UBND TP.HCM và các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN, Quân khu 7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng... Về phía Ấn Độ có Tùy viên Quốc phòng cùng thuyền trưởng và 10 sỹ quan khác của tàu.

Tàu Sarang do chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng. Đại tá Lê Xuân Thanh (tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), Cục Đối ngoại, Quân khu 7, Bộ đội biên phòng TP.HCM… đã tặng hoa, chào mừng chuẩn tướng Naresh Kaul và đoàn thủy thủ.

Đây là lần thứ năm tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới thăm Việt Nam.

Theo nội dung chương trình, thuyền trưởng và sĩ quan lãnh đạo tàu Sarang sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm lãnh đạo Quân khu 7, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Vũng Tàu) và thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP.HCM.

Đặc biệt, Cảnh sát biển Việt Nam và sĩ quan, thủy thủ tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ phối hợp diễn tập sa bàn, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi kết thúc chuyến thăm, tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu Sarang sẽ luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Được biết, tháng 5-2015 Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã ký bản ghi nhớ “Phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới và phát triển những lĩnh vực hợp tác chung” và đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Tàu Sarang là tàu tuần tra xa bờ tiên tiến, được đưa vào biên chế của ICG từ năm 1999. Tàu có chiều dài hơn 104 m, độ choán nước khoảng 2.300 tấn và vận tốc tối đa gần 39 km/giờ, được trang bị một số vũ khí và bộ cảm biến, hệ thống liên lạc, giúp tàu giữ vài trò chỉ huy và kiểm soát các chiến dịch của ICG.

Ngoài việc tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, tàu Sarang còn tham gia các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ứng phó tràn dầu, chống hải tặc và thu thập thông tin tình báo.

Tàu Sarang cũng đã tham gia các cuộc diễn tập với lực lượng tuần duyên/hải quân của các nước khác như Nhật, Hàn Quốc, Sri Lanka và Maldives.

a tàu cảnh sát biển ấn độ Đúng 9h30, tàu Sarang đã cập cảng Nhà Rồng

b tàu cảnh sát biển ấn độNghi thức chào trước khi xuống tàu

c tàu cảnh sát biển ấn độĐại tá Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, tặng hoa cho thuyền trưởng và đoàn Ấn Độ

d tàu cảnh sát biển ấn độThuyền trưởng tàu Sarang chào xã giao Cảnh sát biển của Việt Nam

e tàu cảnh sát biển ấn độTrò chuyện tại phòng khách tàu Sarang

f tàu cảnh sát biển ấn độĐoàn Ấn Độ tổ chức cuộc gặp gỡ các phóng viên Việt Nam ngay trên tàu

g tàu cảnh sát biển ấn độThuyền trưởng tàu Sarang trả lời phóng viên

h tàu cảnh sát biển ấn độĐại diện đoàn Việt Nam bắt tay các thủy thủ Ấn Độ

i tàu cảnh sát biển ấn độ

2tàu cảnh sát biển ấn độTàu có trọng tải 2.000 tấn, dài 102 m, rộng 11,5 m, mớn nước 3,4 m. 

5tàu cảnh sát biển ấn độĐây là lần thứ 5 tàu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới thăm Việt Nam.

6tàu cảnh sát biển ấn độTháp pháo trên tàu ICGS Sarang 44. 

7tàu cảnh sát biển ấn độTàu được trang bị trực thăng Chetak.

8tàu cảnh sát biển ấn độNgoài CGS Samrang 44, các tàu của Cảnh sát biển Ấn Độ như ICGS Samudra Peheredar, ICGS Samrat... đã đến thăm Việt Nam. 

9tàu cảnh sát biển ấn độCabin điều khiển và ăng-ten của tàu.

10tàu cảnh sát biển ấn độXuồng cứu hộ được trang bị trên ICGS Sarang 44.

l tàu cảnh sát biển ấn độSau khi tham quan tàu, hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Ý kiến của bạn

Bình luận