Chiêm ngưỡng màn bay thử của máy bay siêu thanh Aerion AS2

Tác giả: Hà Vũ (Youtube)

saosaosaosaosao
Ứng dụng 24/11/2015 14:05

Aerion AS2 là máy bay phản lực thương mại siêu thanh được thiết kế bởi hãng Aerion làm việc chung với Airbus,dự định sẽ được đưa vào thị trường trong năm 2023.

 

Aerion AS2 sẽ được cho bay thử lần đầu tiên vào năm 2019. Mỗi chiếc theo dự tính sẽ tốn khoảng US$120 triệu.

Chiếc máy bay này có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 1.5 Mac ( tương đương với 1593 km/h ) hiện tại chỉ có máy bay quân sự mới bay với vận tốc này. Có thể lấy ví dụ như sau, hiện nay thì bay từ London đến New York tốn khoảng 8 giờ đồng hồ, nhưng nếu bạn di chuyển bằng Aerion AS2 thì chỉ mất khoảng 5 tiếng rưỡi.

Chiếc máy bay phản lực 3 động cơ là sản phẩm của Aerion phối hợp cùng Airbus sử dụng công nghệ siêu âm độc quyền được phát triển bởi DARPA và được thử nghiệm bởi NASA. Siêu phẩm trên không này dự định sẽ đưa ra thị trường trong năm 2023. Aerion AS2 được dự đoán sẽ trở thành báu vật mà bất cứ tỷ phú nào trên thế giới đều ao ước.

Ý kiến của bạn

Bình luận