Chiếm dụng lòng đường làm điểm bốc xếp hàng hóa gây bức xúc

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 23/03/2021 06:58

Sự việc xảy ra tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) không chỉ làm hư hỏng hạ tầng mà còn gây ách tắc giao thông, mất ANTT khu dân cư.


20210322_105213
Hình ảnh hàng dài xe container không còn lạ lẫm với người dân phố Trần Thủ Độ

Từ nhiều năm nay, tại khu phố Trần Thủ Độ (đoạn đội diện tòa chung cư Nơ 3, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đều đặn hàng ngày, cả chục xe tải hạng nặng gắn "logo" vận tải Minh Thành xếp hàng dài bốc xếp hàng hóa bất kể ngày đêm.

Việc xe tải ra vào, dừng đỗ khiến vỉa hè ở đây trở nên tồi tệ; mặt đường bong tróc, vỡ nát, những vết rạn nứt kéo dài hàng mét. Đặc biệt, các góc cua của tuyến đường bị xe tải cày nát, xới tung từng viên gạch.

Không chỉ vỉa hè hư hỏng, sự xuất hiện của những xe container còn khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiếng ồn và an ninh trật tự.

Bà Trần Thị T, một người dân sống lâu năm tại đây cho hay, xe tải của Công ty Minh Thành dừng đỗ bốc hàng đã xuất hiện hàng chục năm nay. Từ khi xe tải xuất hiện kéo theo sự có mặt của các đối tượng lạ mặt tụ tập bài bạc khiến các hộ dân hoang mang, lo lắng về tình hình an ninh. Các cơ quan chức ra quân xứ lý nhiều lần mà vẫn không có gì thay đổi.

04d910c9-b78b-40a6-a11d-fc3c2aaef476-1303
Lòng đường bị băm nát, xuống cấp nghiêm trọng

Theo bà T, ngoài việc mất an ninh trật tự, thì đây còn là đoạn đường khá đông xe cộ đi lại, xe tải, xe container đậu suốt nhiều giờ đồng hồ trên tuyến này khiến bề rộng mặt đường bị thu hẹp, dẫn đến ách tắc giao thông.

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, tình trạng xe container dừng đỗ, bốc xếp hàng hoá ở đây đã xảy ra một thời gian khá dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Do phường không có đủ thẩm quyền xử lý nên đã đề xuất lên UBND quận Hoàng Mai làm việc với Công an quận và Sở GTVT lên phương án xử lý các xe vi phạm tại khu vực này. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trước thực trạng này, ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội TTGT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) - khẳng định, việc các xe ôtô chiếm dụng hạ tầng giao thông làm bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo ông Cường, khu vực này xe tải kéo của Công ty Vận tải Minh Thành thường xuyên đậu đỗ gây khó khăn cho người dân xung quanh.

Việc đậu, đỗ vô lối như vậy là rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn xe máy đâm vào xe tải dừng trên đường đã xảy ra khiến tính mạng của người dân bị đe dọa.

Tình trạng này kéo dài còn dẫn đến ùn tắc, kẹt xe, rối loạn trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng quận Hoàng Mai tăng cường xử lý, phạt nghiêm tài xế cho xe dừng, đỗ trái quy định theo phản ánh của báo chí. Đồng thời xử phạt nghiêm tình trạng bãi xe tải "ẩn mình" trong khu dân cư.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Tạp chí GTVT ghi nhận:

20210322_110039
Thấy PV chụp ảnh, người cảnh giới lập tức lại gần dò xét, kiểm tra
20210322_105120
Vi phạm diễn ra ngay tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ
20210322_105015
 
20210322_105023
Mỗi ngày, tại khu vực này luôn có khoảng chục đầu phương tiện mang "logo" Công ty Vận tải Minh Thành tập kết, trung chuyển hàng hóa
20210322_105040
2 xe ô tô sang hàng ngay dưới lòng đường

 

20210322_105113
 
20210322_104954
Toàn bộ lòng đường bị chiếm dụng trái phép
20210322_105649
Công ty Minh Thành cho dựng cả lô cốt trên vỉa hè, làm 'đại bản doanh" hoạt động
20210322_105911
Cây xanh được sử dụng làm vật cản, chặn đường các phương tiện lưu thông, phục vụ hoạt động bốc xếp hàng hóa từ các xe container...
20210322_110538
Việc kiểm tra, xử lý chỉ như "ném đá ao bèo". Bởi khi lực lượng chức năng rời đi, thì vi phạm lại tiếp tục tái diễn một cách công khai

 Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận