Chiếc túi xách rơi xuống đường tố gã xe ôm móc trộm tiền

Nhật ký cảnh sát 16/11/2017 06:46

Trên đường chở khách đi Châu Đốc bằng xe máy, Hùng mở ngăn kéo của chiếc túi xách để lấy tiền của khách nhưng bị nạn nhân phát hiện.

Hung
Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: K.D.

Ngày 14/11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) tạm giữ Lê Văn Hùng (48 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về hành vi Trộm cắp tài sản. Nạn nhân là một phụ nữ 37 tuổi, ở xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Hùng chở khách từ Long Xuyên đến Châu Đốc. Trên đường đi gã xe ôm thường điều khiển một tay, tay còn lại mở dây kéo của túi xách mà khách để trước baga.

Khi sờ trúng xấp tiền, Hùng lấy ra và cho vào túi áo khoác của mình. Lúc này chiếc túi xách rơi xuống đất khi chưa được đóng ngăn kéo, Hùng dừng xe nhặt tại phường Mỹ Phước (Long Xuyên) thì vị khách thấy dấu hiệu bất thường.

"Người khách nghi ngờ nên tri hô và vạch túi áo khoác thì phát hiện số tiền Hùng vừa trộm được. Mọi người xung quanh đã giữ xe ôm lại và gọi công an đến giải quyết", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận