Mang nghĩa tình đến với đồng bào nơi “rốn lũ” Sìn Hồ, Lai Châu

Tác giả: Vũ Thành

saosaosaosaosao
Xã hội 23/07/2018 17:15

Ngày 22/7, Tạp chí GTVT và các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến chia sẻ và hỗ trợ bà con nơi “rốn lũ” Sìn Hồ ổn định cuộc sống sau lũ.

 

DSC09966
Ẩn sâu trong ánh mắt đau buồn của đồng bào tại Tủa Sín Chải vẫn có sự kiên cường đối diện với những thách thức mới trong cuộc sống khốn khó sau trận lũ lịch sử.

Đau thương khôn nguôi sau lũ
Đã tròn 1 tháng trôi qua kể từ khi trận lũ hồi cuối tháng 6 “càn quét” các tỉnh miền núi Tây Bắc Bộ gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào nơi đây. Đến với huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu – nơi được gọi là “rốn lũ”, chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài gập ghềnh với những khúc “cua tay áo” ngoằn ngoèo men theo những dãy núi trùng trùng điệp điệp của Tây Bắc.

37551359_2308185455862509_2205478836211023872_n
Đường vào xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vẫn còn ngổn ngang sau lũ

Đến nay, hệ thống giao thông của huyện Sìn Hồ đã cơ bản được thông suốt nhờ nỗ lực đảm bảo giao thông của ngành GTVT Lai Châu và chính quyền địa phương, nhưng những tàn tích của trận lũ lịch sử vẫn còn hiện hữu khắp nơi. Đó là bầu không khí đau thương, nhà cửa, hoa mầu bị lũ cuốn trôi, những lán trại tạm bợ, những mảng núi bị sạt lở trơ trọi, hệ thống giao thông bị tàn phá…

Cũng chính những mảng núi sạt lở đó đã cuốn trôi và đánh sập 78 ngôi nhà, khiến 46 hộ dân bị ngập nước, 206 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, 168 hộ dân bị ảnh hưởng. Lũ ống, lũ quét tại Sìn Hồ đã khiến 11 người chết, 6 người mất tích và 7 người bị thương nặng, đồng thời nhấn chìm và cuốn trôi gia súc, gia cầm, phương tiện lao động của người dân,… cùng với đó, cơ sở hạ tầng của huyện cũng bị phá hủy nghiêm trọng.

37668084_1754922164595408_664570314163748864_n
Tàn tích của trận lũ lịch sử là những ngôi nhà tan nát,...
37582387_1754922417928716_1464380872076558336_n
Những lán trại tạm bợ của những gia đình mất nhà cửa sau trận lũ kinh hoàng.

 

DSC09698
Mảng đồi sạt lở đã cuốn cả ngôi nhà và 4 người trong gia đình anh Giàng A Bảy – Phó Chủ tịch HĐND xã Tủa Sín Chải xuống vực sâu.

Được tin đoàn chúng tôi đến, hàng chục hộ dân từ những bản làng tại xã Tủa Sín Chải đã đi cả nửa ngày đường rừng để tập trung từ sớm cùng lãnh đạo xã đón đoàn chúng tôi. Chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, chúng tôi cảm động trước nghị lực của đồng bào, khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng cảm động hơn khi những ánh mắt ấy vẫn toát lên sự kiên cường để đối diện với cuộc sống khốn khó những ngày tới đây khi họ đã mất đi người thân, nhà cửa, gia súc, hoa mầu... thậm chí là “tay trắng”.

Người dân Tủa Sín Chải vốn đã nghèo khó nay lại lâm vào cảnh bĩ cực bởi thiên tai lũ lụt. Trong tâm trí của người dân nơi đây, trận lũ lịch sử hồi cuối tháng 6 vừa qua thực sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ngay cả những người già bản địa cũng chưa từng chứng kiến sự tàn phá khốc liệt đến vậy.

DSC09916
Chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ” do Tạp chí GTVT phối hợp Sở GTVT Lai Châu cùng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tổ chức tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tại xã Tủa Sín Chải có gia đình anh Giàng A Bảy - Phó Chủ tịch HĐND xã bị thiệt hại nặng nề nhất. Anh Bảy cùng vợ và 2 người con trai đã bị lũ cuốn trôi, để lại nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng cha mẹ già và anh chị em trong gia đình. Anh Giàng Đại Lềnh – anh trai của anh Bảy kể lại, đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/6, mảng đồi lớn trước cửa nhà anh Bảy sạt xuống, cuốn cả ngôi nhà cùng gia đình xuống vực. Diễn biến quá nhanh trong mưa lớn nên không ai hay biết để kịp thời thoát thân cũng như cứu nạn. Trước khi bị lũ cuốn trôi, anh Bảy đã có một ngày tất bật tham gia làm ma chay cho người dân trong bản bị thiệt mạng trong lũ trước đó.

Cùng chung nỗi tang thương, anh Lào A Cắc cố nuốt sự nghẹn ngào trong lời nói để giãi bày với chúng tôi, cha anh đã bị tảng đá lớn sạt từ trên núi rơi trúng đầu và thiệt mạng. “Không ai mong muốn nhận cứu trợ vì đau thương lắm. Nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi, giờ được nhận những phần quà trong lúc khó khăn này, tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm vô cùng khi đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi”, anh Cắc nghẹn ngào chia sẻ.

Xoa dịu đau thương, nặng nghĩa đồng bào

Trước những mất mát nặng nề của vùng “rốn lũ”, ngày 22/7, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Tạp chí GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức Chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ” tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Chương trình là sự tương trợ thiết thực và kịp thời đối với đồng bào khó khăn do mưa lũ với sự chung tay của: Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam); Công ty TNHH X.E Việt Nam; Công ty Ninh Quỳnh; Hội thiện nguyện xã Tân Triều – Thanh Trì, Hà Nội; Đội xe du lịch Thái Nguyên Sao, tỉnh Thái Nguyên; Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí (Cứu hộ giao thông SOS); cùng các nhà hảo tâm. Đặc biệt, với tấm lòng, tình cảm cá nhân, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Triều khi biết có chương trình, do bận công việc không đi được cùng đoàn nhưng thông qua đội thiện nguyện xã Tân Triều đã ủng hộ tiền tới bà con và mong muốn đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

DSC00061
Bà con xã Tủa Sín Chải từ các bản làng xa xôi đã vượt nửa ngày đường đến nhận phần quà cứu trợ

Tại xã Tủa Sín Chải, Chương trình đã giúp đỡ và trao tặng 5 phần quà cho 5 gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất, mỗi phần quà trị giá 7,5 triệu đồng và một bộ chăn ấm. Cùng với đó, Chương trình đã trao tặng 48 phần quà cho 48 gia đình bị thiệt hại do mưa lũi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cùng 1 bộ chăn ấm.

Ông Trịnh Ngọc Hoàn - Tổng biên tập Tạp chí GTVT cho biết: "Với mong muốn được chia sẻ 1 phần nhỏ để giúp đỡ bà con nhân dân xã Tủa Sín Chải thêm vững vàng vượt qua khó khăn sau lũ, sớm ổn định cuộc sống để hướng tới tương lai tốt đẹp, Tạp chí GTVT cùng với các nhà hảo tâm, quyên góp những phần quà mang tình nghĩa đến tận tay người dân. Đây là tấm lòng tình nghĩa đồng bào của toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí GTVT và các nhà hảo tâm gửi đến bà con”. 

DSC09929
Tổng biên tập Tạp chí GTVT Trịnh Ngọc Hoàn chia sẻ với bà con chịu thiệt hại mưa lũ tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Đại diện các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Duy Ninh – Đại diện Công ty Ninh Quỳnh chia sẻ: “Khi thấy đồng bào rơi vào cảnh khốn khó do mưa lũ, chúng tôi vô cùng đau xót. Những phần quà không lớn nhưng chúng tôi mong muốn được góp sức giúp bà con vượt qua những ngày cơ cực này. Xuất phát từ người nông dân, chúng tôi rất đồng cảm với bà con khi chịu thiệt hại của thiên tai. Vì vậy, chúng tôi luôn ý thức việc hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn là điều vô cùng ý nghĩa và là hành động thiết thực nhất giúp ích cho cộng đồng, để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn nữa”.

Trước những tình cảm quý báu của Đoàn thiện nguyện, ông Lý A Đại – Phó Chủ tịch xã Tủa Sín Chải thay mặt bà con bày tỏ: “Để đến với Tủa Sín Chải là cả một hành trình đầy gian nan, vất vả nhưng Đoàn đã vượt qua những khó khăn để đến tận đây, chia sẻ và hỗ trợ bà con. Đó là tấm lòng cao đẹp, quý báu mà Đoàn dành cho bà con nhân dân xã Tủa Sín Chải. Đồng thời, UBND xã cam kết sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo cho nhân dân không ai bị đói, đảm bảo chỗ ở ổn định sau mưa lũ, mọi sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm từ trung ương, các tổ chức, cá nhân nhằm giúp nhân dân huyện vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống".

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ” tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu:

DSC09957
Tổng biên tập Tạp chí GTVT Trịnh Ngọc Hoàn trao quà cho 5 hộ gia đình thiệt hại nặng nhất
DSC09951
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Sở GTVT Lai Châu trao tặng quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau lũ.
DSC09953
 
DSC09958
 
DSC09968
Chủ tịch Công đoàn Tạp chí GTVT Đỗ Ngọc Thi trao quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau lũ.
DSC09989
Ông Nguyễn Duy Ninh – Đại diện Công ty Ninh Quỳnh trao quà cho đồng bào chịu thiệt hại của mưa lũ tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
DSC09973
Ông Nguyễn Khắc Cầu – Đại diện Công ty TNHH X.E Việt Nam trao quà cho đồng bào chịu thiệt hại của mưa lũ tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
DSC00026
Ông Cao Sơn Hùng – Đại diện Hội thiện nguyện xã Tân Triều – Thanh Trì, Hà Nội trao quà cho bà con chịu thiệt hại sau lũ.
DSC00009
Ông Nguyễn Huy Hiếu – Đại diện Hội thiện nguyện xã Tân Triều – Thanh Trì, Hà Nội trao quà cho bà con chịu thiệt hại sau lũ.
DSC09993
 
DSC09995
Ông Nguyễn Xuân Trường - Đại diện Đội xe du lịch Thái Nguyên Sao, tỉnh Thái Nguyên trao quà cho bà con vùng "rốn lũ".
DSC09976
 
DSC00025
Đại diện Đội xe du lịch Thái Nguyên Sao, tỉnh Thái Nguyên trao quà cho bà con vùng "rốn lũ".
DSC00018
Đại diện Hội thiện nguyện Tân Triều, Thanh Trì, TP. Hà Nội trao quà cho bà con Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
DSC09993
 
DSC00044
 
DSC00055
 
DSC00059
 
DSC00057
 
Ý kiến của bạn

Bình luận