Chân dung 3 đối tượng hành hung nữ tiếp viên hàng không ở Thanh Hóa

Tác giả: theo tổ quốc

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 26/11/2018 16:33

Theo công an tỉnh Thanh Hóa cả 3 đối tượng gây ra vụ việc đều là thành phần bất hảo tại địa phương, có tiền án tiền sự, trong đó có đối tượng vừa đi tù về đã tiếp tục gây án.


 

Chân dung 3 đối tượng hành hung nữ tiếp viên hàng
3 đối tượng gây ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên hành hung nữ tiếp viên hàng không, ngày 25/11 công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trưa ngày 26/11, một lãnh đạo Công an thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đối tượng Lê Trung Dũng là 1 trong 3 người tham gia đánh nữ nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Lê Trung Dũng là người nghiện ma tuý lâu năm, cách đây hơn 1 tháng từng bị nhắc nhở vì chửi bới bố mẹ vợ.

Qua tìm hiểu được biết, Dũng là con trai nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. Dũng quê ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, lấy vợ ở thị trấn Thọ Xuân. Dũng là người nghiện ma tuý lâu năm, lấy vợ ở thị trấn Thọ Xuân. 

"Thời gian vừa qua vợ chồng xảy ra trục trặc trong chuyện tình cảm. Cách đây hơn 1 tháng Dũng chửi bới bố mẹ vợ, chúng tôi nhận được tin đã ra nhắc nhở, vì sự việc chưa đến mức nghiêm trọng nên không tiến hành xử phạt hành chính”, vị lãnh đạo thông tin.

Về Lê Văn Nhị, đối tượng này có lý lịch bất hảo, từng vào tù ra tội, mới thụ án trở về quê. Đối tượng này vừa thụ án trở về thì Nhị gây ra sự việc.

Như tin đã đưa trước đó, chiều 23/11, 3 thanh niên là Phạm Hữu A. (trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Lê Văn Nh. (trú xã Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung D., (trú Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hoá) ra sân bay Thọ Xuân tiễn người quen.

Tại đây, các đối tượng này đã nhờ nhân viên hàng không là chị Lê Thị G. chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi.

Sau đó các đối tượng này tiếp tục đề nghị nhân viên hàng không G. chụp ảnh chung với mình nhưng nhân viên G. đã từ chối do đang làm việc.

Do không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng A., Nh,, D. đã to tiếng chửi bới, hành hung nhân viên hàng không G. Cụ thể, Phạm Hữu A. đã dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị G.

Ngoài ra, nhiều nhân viên khác của sân bay cũng bị các đối tượng tấn công.Lực lượng an ninh sau đó đã khống chế và bàn giao ba thanh niên cho công an huyện Thọ Xuân xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận