Chặn buôn lậu trên các tuyến giao thông

Nhật ký cảnh sát 10/09/2018 06:53

Hoạt động buôn lậu thường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu về giao thương hàng hóa của người dân ngày một lớn. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những quy luật tự nhiên ấy, hoạt động buôn lậu nhất là ở các tỉnh phía Bắc, phía Nam và Tây Nam, nơi có đường biên giới chung với các quốc gia khác đang ngày càng diễn biến phức tạp...

 

Chặn buôn lậu trên các tuyến giao thông
CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng chục thanh kiếm và các loại hung khí nguy hiểm

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về TTATGT, Cục CSGT (Bộ Công an) không giấu nổi sự trăn trở trước những hoạt động buôn lậu. Theo lời anh, cùng với các chuyên đề đảm bảo TTATGT, Cục CSGT hiện đang chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc triển khai mạnh các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có hoạt động buôn lậu trên các tuyến giao thông.

Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng lậu

Vụ việc CSGT phát hiện hàng lậu có tính chất nguy hiểm mới xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Rạng sáng 5-9, tại Km138, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổ Tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải BKS: 99H - 043.12 do Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe ô tô có 20 thanh kiếm dài 1 mét bằng kim loại (lưỡi kiếm sắc nhọn dài 70 cm, rộng 3,5 cm; chuôi kiếm dài 30cm, đường kính 4 cm) đựng trong hộp; và 200 chiếc đài, 18 bộ loa... Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Hùng tường trình toàn bộ hàng hóa trên xe được lấy về từ Trung Quốc. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao toàn bộ phương tiện, tang vật cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Bước đầu, cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu số hàng hóa trên và ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng.

Trước đó ít ngày, tại Km378 QL1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Trịnh Văn Thịnh làm tổ trưởng đã dừng và kiểm tra xe ô tô BKS 74C - 013.61 do lái xe Lê Đại Thắng (35 tuổi, ở TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 750 kg mỡ động vật không có giấy tờ hợp lệ. Theo lái xe, Thắng khai số hàng hóa trên được chở từ tỉnh Bình Định đi Hà Nội. Tất cả hàng hóa trên không có giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Đánh trúng nhiều ổ nhóm buôn lậu

Cũng trong thời gian trên, tại Km 335 QL1A, thuộc xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện xe tải BS 78C - 076.93 do lái xe Nguyễn Toàn Giang (30 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Trên xe tải có 8 thùng xốp đựng hàng hóa với khối lượng khoảng trên 3 tạ nội tạng bò và chân giò bò đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe khai nhận chở số hàng trên từ Ninh Bình đi Đà Nẵng tiêu thụ. Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng giải quyết.

Trong thời gian ngắn, CSGT liên tiếp bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ đã góp phần ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc được lén lút đưa vào các nhà hàng, quán ăn tiêu thụ, không đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nếu như ở các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung hoạt động buôn lậu chủ yếu là thực phẩm bẩn, hàng hóa gia dụng, thậm chí là vũ khí thô sơ, nguy hiểm, thì tại các tỉnh Tây Nam Bộ, món hàng mà những đối tượng buôn lậu ưa thích là xăng dầu, thuốc lá… Điều này khá dễ lý giải bởi sự chênh lệch lớn về lợi nhuận của các sản phẩm, mặt hàng này giữa Việt Nam và các nước lân cận. Mới đây, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vận chuyển 1.220 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Đáng chú ý, qua qúa trình tuần tra, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, dừng xe kiểm tra xe ô tô mang BKS: 51A - 538.02 do Ngô Văn Phát (22 tuổi, trú tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chở theo Võ Trường Giang (30 tuổi, trú tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 mũ kê pi, 1 bộ trang phục của lực lượng Công an, 1 bộ quân hàm Đại úy, 1 khóa số 8, 1 khẩu súng cao su bắn đạn bi tròn (kiểu dáng súng K54) bên trong hộp tiếp đạn có 16 viên bi. Đối tượng Võ Trường Giang khai nhận không phải là cán bộ Công an; mũ kê pi, trang phục Công an, cấp hiệu, phù hiệu và 1 khóa số 8 đưiợc đối tượng mua trên mạng, khẩu súng bắn đạn cao su mua ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật cho biết: Cùng với công tác chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tăng cường đảm bảo TTATGT trong những dịp lễ, tết, các cao điểm, Cục CSGT cũng đẩy mạnh yêu cầu với CSGT các tỉnh, thành phố tập trung đấu tranh phòng chống quyết liệt, hiệu quả các hoạt động phạm pháp của những đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động buôn lậu. Dự đoán từ nay đến cuối năm, khi nhu cầu về hàng hóa của người dân ngày một tăng cao, hoạt động buôn lậu trên các tuyến đường giao thông, nhất là ở những tỉnh, thành phố giáp biên giới sẽ diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT cũng như phòng chống tội phạm của lực lượng CSGT.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các lượng lượng khác và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường tuần tra, cắm chốt tại các vị trí, điểm, tuyến, huyết mạch giao thông nhằm đảm bảo TATGT, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật” - Thượng tá Nguyễn Quang Nhật khẳng định!

Ý kiến của bạn

Bình luận