Cầu Rạch Miễu bị 'cát tặc' đe dọa

Đường dây nóng 14/05/2018 15:36

Đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu đã có công văn gửi tỉnh Bến Tre và Tiền Giang xử lý nạn hút cát trộm quanh chân cầu gây nguy cơ sụt lún.

 

bia_DEGX

Ngày 14/5, ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, yêu cầu kiểm tra, xử lý nạn ghe, tàu hút cát trộm xung quanh cầu Rạch Miễu.

"Hành lang an toàn tính từ mép cầu ra ngoài 150 m, gần đây xuất hiện nạn ghe, tàu hút trộm cát. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các trụ cầu", ông Nam nói và cho biết, ngoài ghe tàu hút cát, đơn vị cũng đề nghị nghiêm cấm các phương tiện khác neo đậu ở khu vực này.

Cầu Rạch Miễu dài hơn 8,3 km bao gồm cả đường dẫn nối hai đầu cầu, mặt cầu rộng 12-15 m, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Cầu được khánh thành năm 2009, với số vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Nạn "cát tặc" hoạt động khu vực chân cầu thời gian qua thường xuyên diễn ra. Hồi tháng trước, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang ba sà lan tải trọng trên 40 tấn đang hút cát sát chân cầu này.

Ý kiến của bạn

Bình luận