Cầu Húc Nghì, Quảng Trị lại bị cuốn trôi

Giao thông 24h 06/11/2017 14:42

Lần thứ hai, cây cầu tạm độc đạo dẫn vào khu tái định cư đồng bào các dân tộc vùng cao xã Húc Nghì bị lũ cuốn trôi khiến người dân có nguy cơ bị cô lập trong mùa mưa lũ.

Cầu Húc Nghì, Quảng Trị lại bị cuốn trôi
Cầu Húc Nghì lại bị cuốn trôi trong lũ - Ảnh: PHẠM XUÂN DŨNG

Sáng 6-11, thầy giáo Phạm Đình Sanh - Chủ tịch công đoàn Trường tiểu học và THCS Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết cầu tạm cứu nạn lại bị mưa lũ do cơn bão số 12 cuốn trôi khiến học sinh phải nghỉ học. 

Đây là lần thứ hai cầu tạm độc đạo dẫn vào khu tái định cư đồng bào các dân tộc vùng cao xã Húc Nghì bị lũ cuốn trôi. Hơn 100 hộ dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn khi đi lại, đứng trước nguy cơ bị cô lập trong mùa mưa lũ.

Được biết cầu tràn Húc Nghì được nhà nước đầu tư xây dựng vào năm 2014 với kinh phí 70 tỉ đồng theo dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét ở một huyện miền núi nằm trong số 62 huyện khó khăn nhất trong cả nước. 

Sau khi xây dựng ít lâu, vào năm 2016 cầu bị lũ gây sạt lở nghiêm trọng, làm mất cầu tràn và cuốn phăng cả hệ thống nước sạch cung cấp cho nhân dân khu tái định cư. 

Chính quyền xã huy động bà con làm cầu tạm để bà con và học sinh đi lại, nay lại tiếp tục bị lũ cuốn trôi.

Ý kiến của bạn

Bình luận