Cảnh sát vây bắt thanh niên ngáo đá chạy trên nóc nhà

Bạn đọc 24/11/2015 15:50

Thấy cảnh sát, 2 thanh niên tàng trữ ma túy cố thủ trong phòng. Một người phá cửa bỏ chạy dọc theo mái nhà tập thể trốn nhà chức trách.

 

Nghi phạm Hồ Xuân Hải. Ảnh- Tùng Lâm..
Nghi phạm Hồ Xuân Hải. Ảnh: Tùng Lâm.

Ngày 23/11, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội)  tạm giữ hình sự 2 thanh niên liên quan đến vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên.

Những người này gồm Nguyễn Hữu Huy (40 tuổi, ở quận Đống Đa) và Hồ Xuân Hải (28 tuổi, ở quận Thanh Xuân).

Trước đó 4 ngày, công an nhận tin báo về việc 2 thanh niên có biểu hiện ngáo đá gây mất an ninh trật tự tại một căn phòng ở tầng 5 khu tập thể Kim Liên. Khi cảnh sát đến nơi, những người này cố thủ trong nhà không ra trình diện.

Một thanh niên tìm cách cất giấu ma túy. Người còn lại tỏ ra hung hãn. Ngay lập tức, cảnh sát đặc nhiệm được điều đến hiện trường. Lúc này, 2 thanh niên liên tục vung dao, hắt xăng về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khoảng 3 giờ cố thủ, Hồ Xuân Hải trèo qua ban công, chạy trốn lòng vòng trên nóc nhà tập thể. Cảnh sát lập tức truy đuổi, khống chế người này. Thanh niên còn lại bị bắt khi lực lượng chức năng phá cửa căn phòng tập thể.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Huy có 2 tiền án liên quan ma túy và một tiền án về tội Cướp tài sản. Số hàng cấm hai thanh niên này tàng trữ hôm 18/11 có trọng lượng 117,7 gr.

Ý kiến của bạn

Bình luận