Cảnh sát vây bắt ôtô chở ma tuý trên đại lộ ở Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 21/11/2018 09:26

Lái ôtô trên đại lộ Nguyễn Văn Linh thì bị CSGT "tuýt còi", Trường vừa xuống xe liền bị nhiều trinh sát mặc thường phục khống chế.

buonmatuy-4775-1542726720
Trường và Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP HCM khởi tố Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi) và Phạm Duy Minh (39 tuổi) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, phát hiện Trường liên quan đường dây mua bán ma tuý đá, thuốc lắc rất lớn, cảnh sát lên chuyên án triệt phá. Hàng chục trinh sát đeo bám các nghi can suốt ngày đêm. Đến giữa tháng 11, biết Trường đang tìm mua lượng lớn ma tuý, ban chuyên án quyết định triệt phá.

Mới đây, Trường lái ôtô đến căn hộ tầng 10, chung cư cao cấp ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) để tìm Minh. Sau khi lấy "hàng", hắn lái xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để về nhà ở quận Gò Vấp.

Đến đoạn giao với Quốc lộ 50, Trường bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe. Khi anh ta vừa bước xuống, nhiều trinh sát mặc thường phục ập đến khống chế, thu giữ một kg ma tuý đá, hơn 120 triệu đồng và một số vật chứng khác.

tangvatmatuy-5136-1542726720
Hàng chục kg ma tuý giấu trong các gói trà, thực phẩm. Ảnh: Công an cung cấp.

Mũi trinh sát khác bao vây căn hộ của Minh đúng lúc hắn xách túi ma tuý bước vào thang máy định đi giao cho khách. Minh bị quật ngã ngay sau đó cùng một kg hàng đá, hơn 300 triệu đồng, nhiều điện thoại...

Khám xét căn hộ, cảnh sát phát hiện hơn 35 kg ma tuý các loại được nguỵ trang trong các gói trà, bánh kẹo; hơn 20.000 viên thuốc lắc, nhiều kg tiền chất ma tuý, hơn 400 triệu đồng, 3 ôtô, máy đếm tiền...

Cơ quan điều tra cho biết đây là đường dây ma tuý lớn nhất được phát hiện từ đầu năm. Bước đầu, số ma tuý thu giữ là gần 40 kg, ước tính có giá hàng chục tỷ đồng nếu được bán ra thị trường.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận