Cảnh sát Trung Quốc mang súng nước đi làm nhiệm vụ

Xã hội 12/02/2018 07:12

Các sĩ quan cảnh sát TQ dùng súng nước dập tắt các bếp than tổ ong bị cấm sử dụng ở tỉnh Hồ Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Chính quyền Hồ Nam hôm 23/1 ban hành lệnh cấm sử dụng bếp than tổ ong tại nhiều khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bỏ ngoài tai lệnh cấm.

Để đối phó với tình trạng này, lực lượng cảnh sát khu vực tới các điểm vi phạm, sử dụng súng nước mang theo người đế dập tắt ngọn lửa có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đoạn video được CGTN đăng tải ghi lại hình ảnh 2 sĩ quan cảnh sát thực thi nhiệm vụ trước một cửa hàng ở thành phố Trường Sa hôm 24/1.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước ý tưởng này của giới chức địa phương khi cho rằng việc sử dụng súng nước là cách hành xử mềm mỏng nhưng đủ cứng rắn và có hiệu quả cao hơn so với việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế.

"Thực thi pháp luật một cách văn minh. Đây đích thị là thứ người dân đang cần", một người dùng mạng bình luận.

Ý kiến của bạn

Bình luận