Cảnh sát chặn xe tải chở hơn nửa tấn pháo

Nhật ký cảnh sát 29/05/2018 09:44

Lẫn trong đống trái cây tươi trên thùng xe tải, cảnh sát phát hiện hàng chục thùng chứa pháo.

IMG-3731-JPG-4534-1527504624
Tý và Khánh cùng tang vật. Ảnh: Hải Bình.

Ngày 28/5, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết vừa phá chuyên án, bắt Đoàn Văn Tý (26 tuổi) và Nguyễn Trường Khánh (35 tuổi, đều trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi mua bán, vận chuyển pháo.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, ngày 27/5 xác định xe tải biển Quảng Trị chở pháo theo hướng Nam - Bắc, lực lượng chức năng lập nhiều chốt để "đón lõng". Hơn 13h, chiếc xe nghi vấn chạy tới đường ven sông Lam, huyện Nghi Lộc, cảnh sát đã chặn đường.

Khám trên thùng xe chở hoa quả tươi, nhà chức trách phát hiện 23 thùng giấy chứa pháo, chủ yếu là pháo hoa có xuất xứ từ nước ngoài. Tổng trọng lượng 630 kg.

Người điều khiển xe là Đoàn Văn Tý khai nhận chở thuê cho Nguyễn Trường Khánh từ Quảng Trị ra Nghệ An để lấy tiền công 8 triệu đồng. Trong ngày, cảnh sát bắt Khánh khi đang ở Nghệ An để đợi giao dịch số pháo này cho đối tác.

Làm việc với công an, Khánh khai pháo được mua tại Lào và Thái Lan rồi đưa về Quảng Trị cất giấu trước lúc tìm mối đưa ra Nghệ An và các tỉnh tiêu thụ.

Ý kiến của bạn

Bình luận