Cảnh sát biển chặn sà lan chở 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Nhật ký cảnh sát 03/10/2016 16:00

Tàu đẩy cùng 4 sà lan chở hơn 3.000 tấn than cám đang hành trình trên vùng biển Quảng Ninh vừa bị cảnh sát biển bắt giữ.

tan-than-EJWN-6727-1475459496
3.000 tấn than cám không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển phát hiện chiều ngày 2/10. Ảnh: Mạnh Thường

Khoảng 16h ngày 2/10, lực lượng chức năng của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 kiểm tra một tàu đẩy cùng 4 sà lan trên vùng biển Quảng Ninh, phát hiện chở 3.000 tấn than cám có nghi vấn. 

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Lương Văn Cường (31 tuổi) không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên. Tất cả 6 thuyền viên cũng không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ, đưa các phương tiện và số than trên về khu vực bến Gót (huyện Cát Hải, Hải Phòng) để tiếp tục điều tra.

Tàu đẩy được xác định thuộc một công ty vận tải có trụ sở ở Hải Dương.

Ý kiến của bạn

Bình luận