Cảnh sát 141 chặn nhóm 9X tuồn ma túy vào quán bar

Nhật ký cảnh sát 02/04/2016 08:43

Thuê ôtô để mang hàng trăm viên thuốc lắc và ma túy dạng đá lên Hà Nội tiêu thụ, Huy cùng nhóm bạn quen qua mạng bị cảnh sát 141 phát giác.


Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ Bùi Xuân Huy (22 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và 4 người khác (3 nam, 1 nữ) để điều tra hành vi Vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 16h ngày 1/4, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Xiển, tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) thấy ôtô mang biển kiểm soát Hải Phòng do Huy điều khiển lưu thông hướng đi cầu Thanh Trì. Thấy nhiều thanh niên ngồi trên xe có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát ra hiệu dừng kiểm tra.

IMG_01042016_160916
Huy (áo xanh) cùng nhóm thanh niên 9X. Ảnh: Hoàng Lam.

Trong túi áo tài xế 22 tuổi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi nylon chứa hàng trăm viên thuốc lắc và ma túy dạng đá.

Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát tìm thấy cân tiểu ly trong người cô gái đi cùng xe (quê Tuyên Quang).

Theo thượng úy Trần Ngọc Trung (tổ trưởng Y12), tại trụ sở công an, Huy khai số ma túy dạng đá và hơn 200 viên thuốc lắc anh ta mua ở Hải Phòng với giá gần 30 triệu đồng.

IMG_01042016_155252
Ma túy và thuốc lắc bị cảnh sát 141 phát hiện. Ảnh: Hoàng Lam.

Sáng cùng ngày, Huy thuê xe ôtô rồi rủ nhóm bạn quen qua mạng lên Hà Nội để vào các quán bar tiêu thụ hàng cấm.

Theo hồ sơ cảnh sát, thanh niên 22 tuổi có tiền án tội Gây rối trật tự công cộng, bị TAND Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận