Cảng hàng không Phù Cát sẽ đạt công suất 1,5 triệu khách vào năm 2020

Thị trường 03/03/2016 15:42

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành quyết định ngày 1/2/2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch vừa được lãnh đạo Bộ GTVT phê duyệt, Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định là Cảng hàng không nội địa; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Mục tiêu quy hoạch đến giai đoạn 2020 là cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của ICAO) và sân bay quân sự cấp I; công suất 1,2 - 1,5 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm; loại may bay khai thác là A332.A321 và tương đường.

Giai đoạn định hướng đến năm 2030 sẽ có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I; công suất 4 triệu hành khách/ năm, 50.000 tấn hàng hóa/năm; loại máy bay khai thác là các loại tàu code E trở xuống như B777, A320, A321 và tương đương.

Cảng hàng không Phù Cát sẽ đạt công suất
Theo quy hoạch, đến năm 2020, sân bay Phù Cát sẽ đón 1,5 triệu khách. Ảnh 

Sau khi hoàn thành mở rộng sân đỗ, cảng hàng không Phù Cát hoàn thành có thể đáp ứng 7 vị trí đỗ tàu bay A320/321 và tương đương trong giai đoạn 2020 và sẽ tăng lên 12 vị trí đỗ tàu bay vào năm 2030.

Về quy hoạch nhà ga hàng hóa: Giai đoạn đến năm 2020, hàng hóa chủ yếu được xử lý tại nhà ga hành khách. Trường hợp nhu cầu tăng cao sẽ cải tạo một phần ga hành khách hiện hữu để làm ga hàng hóa; Giai đoạn đến năm 2030 sẽ xây mới nhà ga hàng hóa đạt công suất khoảng 50.000 tấn hàng hóa/năm.

Cảng hàng không Phù Cát là sân bay hỗn hợp quân sự và dân dụng ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sân bay này hiện do Tổng công ty Hàng không Việt Nam quản lý. Năm 2014, sân bay này phục vụ 427.000 lượt khách.

Trước năm 1975, sân bay này gọi là Sân bay Gò Quánh do quân đội Mỹ xây dựng vào năm 1967 phục vụ cho chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, sân bay Phù Cát do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý sử dụng làm Trung tâm huấn luyện phi công tiêm kích.

Tháng 9/1984, Cảng hàng không Phù Cát chính thức khai thác chuyến bay dân dụng đầu tiên. Đến ngày 10/7/2003, nhà ga hành khách được khởi công xây dựng đến tháng 6/2004 được đưa vào sử dụng với diện tích sử dụng khoảng 3.000m2, đáp ứng công suất 750.000 hành khách/năm.

Ngày 17/1/2015, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công dự án “Xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Phù Cát”, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Tháng 8/2015, công trình đã được đưa vào khai thác với khả năng đáp ứng 7 vị trí đỗ tàu bay A320, A321 và tương đương.

Ý kiến của bạn

Bình luận