Cẩn trọng chiêu bán xăng nâng giá

Ý kiến 18/10/2015 06:40

Với chiêu thức xóa mờ giá bán xăng và lợi dụng màn hình điện tử tại các trụ bơm bị mờ, một cây xăng tự nâng giá bán lên cao ...

cayxang1
Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre kiểm tra cây xăng Nguyễn Mai

Với chiêu thức xóa mờ giá bán xăng theo quy định được niêm yết phía trước cây xăng và lợi dụng màn hình điện tử tại các trụ bơm bị mờ, một cây xăng ở Bến Tre đã tự nâng giá bán lên cao so với giá quy định từ 160-650 đồng/lít xăng dầu.

Trong nhiều ngày tìm hiểu, ghi nhận thực tế, PV Tuổi Trẻ đã có đủ bằng chứng về hành vi gian lận của cây xăng Nguyễn Mai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mất 650 đồng mỗi lít xăng

Nằm trên con lộ chính vào xã An Thới (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), cây xăng Nguyễn Mai với ba trụ bơm xăng A95, xăng A92 và một trụ dầu DO, có lượng khách vào đổ xăng khá đông.

Dù phía trước các trụ bơm đều có ghi giá xăng dầu theo quy định của Nhà nước bằng viết màu đỏ nhưng đã bị bôi nhòe nên nhìn rất khó thấy con số.

Mặc dù giá bán lẻ theo quy định hiện nay với xăng A95 là 18.780 đồng/lít, giá xăng A92 là 18.130 đồng/lít và giá đầu DO 0,05S là 13.720 đồng/lít, nhưng đơn giá hiển thị trong bảng điện tử tại các trụ bơm ở cây xăng Nguyễn Mai lại có giá cao hơn mức trên.

Cụ thể, tại trụ bơm xăng A95 có giá là 19.130 đồng/lít (cao hơn 350 đồng/lít), trụ xăng A92 là 18.780 đồng/lít (cao hơn 650 đồng/lít) và trụ dầu DO 0,05S là 13.880 đồng/lít (cao hơn 160 đồng/lít).

Không chỉ kê giá cao hơn quy định, cây xăng này còn cố tình đong thiếu. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, khoảng 12g40 ngày 13-10, một thanh niên chạy xe máy biển số 66K3...vào cây xăng Nguyễn Mai mua 30.000 đồng loại xăng A92, lượng xăng hiển thị trên đồng hồ điện tử là 1,59 lít và giá xăng hiển thị là 18.780 đồng/lít.

Tuy nhiên, khi lấy số tiền (30.000 đồng) chia cho số lượng xăng (1,59 lít), nam thanh niên này phải mua xăng A92 với giá đến 18.867 đồng/lít (cao hơn cả giá hiển thị trên đồng hồ). Với số tiền trên, nếu thanh niên này mua xăng theo đúng giá thị trường (tức 18.130 đồng/lít) thì có thể mua được 1,65 lít, như vậy tính ra vị khách này đã bị thiệt hơn 1.000 đồng cho lần đổ xăng trên.

Tiếp đến, một phụ nữ chạy xe vào mua 40.000 đồng cũng chỉ được 2,12 lít, tức giá xăng cho lượt đổ này cũng là 18.867 đồng/lít, trong khi đáng lẽ người phụ nữ này phải được đổ hơn 2,2 lít. Tính ra khách hàng này bị mất hơn 1.450 đồng.

Còn tại trụ bơm xăng A95 của cây xăng này, vào cùng thời gian trên, khách ra vào đổ xăng khá đông. Một xe máy biển số 71F2... đổ 30.000 đồng cũng chỉ được 1,56 lít; xe máy khác 71H5... đổ 50.000 đồng cũng chỉ được cây xăng này đong cho 2,61 lít, trong khi đáng ra phải được đổ nhiều hơn thế.

Trong khoảng hai giờ có mặt tại cây xăng này, PV Tuổi Trẻ ghi nhận có hàng trăm lượt khách vào đổ xăng, mua dầu. Và ít người biết được mình đang bị móc túi một cách trắng trợn.

cayxang2
Giá nhà nước (phía dưới, khoanh tròn) và giá bán của cây xăng Nguyễn Mai chênh lệch gây thiệt hại cho khách hàng

 

Do nút chỉnh giá bị hư?

Giải thích về những điều bất thường ở cây xăng này, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - chủ doanh nghiệp xăng dầu Nguyễn Mai - cho rằng giá xăng trên đồng hồ điện tử của trụ bơm là giá xăng cũ, trước ngày 3-10.

Sau khi Nhà nước có sự điều chỉnh giá xăng giảm, các nút chỉnh trên trụ bơm bị hư nên chưa điều chỉnh giá xăng giảm theo giá thị trường bởi chưa gọi được thợ. “Nếu chỉnh được đã chỉnh hết rồi (!?)” - bà Mai nói thêm.

Theo bà Mai, mỗi ngày cây xăng này bán chỉ khoảng vài trăm lít. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem phiếu xuất nhập kho thì bà Mai ậm ờ rồi tìm cách từ chối.

Sau khi nhận được thông tin từ PV báo Tuổi Trẻ, Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre) đã tổ chức đoàn kiểm tra cây xăng Nguyễn Mai. Ngày 15-10, ông La Văn Bé - chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre - cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ vụ việc tại cây xăng Nguyễn Mai.

Biên bản kiểm tra hiện trường của Đội quản lý thị trường số 4 cũng nêu tại bảng niêm yết giá thể hiện xăng Ron 92 giá 18.130 đồng/lít (giá Nhà nước), trên đồng hồ trụ bơm thể hiện 18.780 đồng/lít, chênh lệch 650 đồng/lít; tại trụ bơm xăng Ron 95 giá bán thể hiện trên đồng hồ trụ bơm là 19.130 đồng, chênh lệch giá Nhà nước 350 đồng/lít; tại trụ bơm dầu DO 0,05S giá bán thể hiện trên mặt đồng hồ trụ bơm là 13.880 đồng/lít, chênh lệch giá Nhà nước 160 đồng/lít.

Đội quản lý thị trường đã lập biên bản hiện trường và mời đại diện cây xăng đến làm việc.

Thách thức khách hàng

Anh Ph.H., nhân viên tiếp thị cho một nhãn hàng tại thị trấn Mỏ Cày Nam, cho biết anh thường xuyên đổ xăng ở đây. Trước đây, trong một lần để ý thấy giá xăng trên mặt đồng hồ của trụ bơm cao hơn so với giá thị trường, anh đã thắc mắc với nhân viên của cây xăng nhưng không nhận được câu trả lời, đồng thời còn tỏ thái độ thách thức.

“Tôi tính gọi cho cơ quan chức năng để phản ảnh sự việc vì thấy xót cảnh người dân nghèo bị móc túi hằng ngày, nhưng thật sự tôi sợ bị phiền nhiễu, trả thù nên thôi” - anh H. nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận