Cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia

Xã hội 02/04/2015 16:58

Sáng nay 2/4, Vụ Pháp chế – Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo về cung cấp thông tin phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia.


Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia cần đẩy mạnh tuyên truyền.

Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia cần đẩy mạnh tuyên truyền.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Huy Quang đã mở đầu hội thảo bằng sự quan ngại về tình trạng TNGT do sử dụng rượu bia như 1 thói quen khó thay đổi của người Việt.

“Mỗi buổi sáng thức dậy, chào vợ con, gia đình để đi làm và không bao giờ trở về nữa. Rồi mỗi ngày này năm sau, 26 gia đình làm giỗ cho 26 người chết mỗi ngày.” – Ông nói.

Ông cũng cho biết, ở Việt Nam có 9.000 người tử vong hàng năm do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cùng với đó, 30% các vụ gây rồi nơi công cộng liên quan đến rượu, bạo lực gia đình và là nguyên nhân chính gây ra các bệnh như tim mạch, huyết áp, gan,… Vì thế việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân phòng chống lạm dụng rượu bia là điều vô cùng cần thiết cho công động, xã hội.

Bà Vũ Thị Minh Hạnh – Phó Viện trưởng viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế cho biết, việc định hướng hành vi tiêu dùng của người dân đối với rượu bia là điều hết xức cần thiết. Tuy nhiên, việc đưa dự thảo luật Phòng chống tác hại của rượu bia sẽ động chạm đến lợi ích nhóm nên còn nhiều hạn chế bởi việc thay đổi thói quen, phong tục, tập quán của đa phần người Việt còn gặp nhiều phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Vì vậy, việc những kênh truyền thông chính thống cần thiết cùng vào cuộc để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại và những hậu quả nghiêm trọng mà rượu bia gây ra.

Cũng trong báo cáo của bà Hạnh, có 4 cấp độ nguy cơ trong sử dụng rượu bia là: mức độ an toàn – nguy cơ thấp, mức độ có hại, mức độ nguy hiểm, mức độ phụ thuộc/nghiện rượu bia. Trong đó, việc sử dụng rượu bia chỉ an toàn và có nguy cơ thấp là khi người sử dụng không nên uống và nếu uống thì chỉ nên giữ ở mức không quá 2 đơn vị rượu/ngày đối với nam và không quá 1 đơn vị rượu/ngày đối với nữ.

Tuy nhiên, trên thực tế ở nước ta, việc sử dụng rượu bia nhằm những mục đích giải tỏa, vui chơi chính, do vậy nên hầu như người sử dụng rượu bia đều sử dụng gấp nhiều lần giới hạn trên. Ngoài ra, bà Hạnh cũng khuyến cáo cấp độ an toàn nói trên chỉ là lý thuyết trong điều kiện lý tưởng. Việc áp dụng phải tính toán theo thực trạng sức khỏe của mỗi người.

Buổi hội thảo cũng đưa ra nhiều phân tích và kiến nghị giải pháp trong các vấn đề về thực trạng pháp luật quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia cũng như những khoảng trống trong pháp luật được các đơn vị sản xuất rượu bia tận dụng đề truyền bá sản phẩm bia rượu, thu hút và kích thích việc sử dụng rượu bia của người dân.

Để đảm bảo sức khỏe của chính bản thân cũng như an toàn xã hội, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên ý thức được việc kiềm chế sử dụng rượu bia, đặc biệt là khi tham gia giao thông để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đồng thời cần phải tuyên truyền đối với cộng đồng về những tác hại khi lạm dụng rượu bia.

 V.T Vũ

Ý kiến của bạn

Bình luận