Cần chấn chỉnh tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để dựng rạp gây mất trật tự ATGT

Ý kiến phản biện 24/05/2013 15:38

Hiện nay, trên địa bàn các thành phố, thị trấn thường xuyên bắt gặp tình trạng các hộ gia đình dựng nh# bạt mỗi khi tổ chức việc hiếu, hỷ… Rất nhiều trường hợp đã cố tình dựng rạp chiếm hết vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông trên cả tuyến đường. Trong thực tế, tại các thành phố, thị trấn các công trình như thế này cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, nhẹ thì bị thương, nặng thì gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người tham gia giao thông. Mỗi khi chứng kiến các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do việc dựng nhà bạt phục vụ việc hiếu, hỷ… chiếm vỉa hè, lòng đường đã cho thấy một số hộ gia đình cũng như chủ cho thuê rạp chưa có ý thức về an toàn giao thông và chính quyền địa phương cũng đang xem nhẹ vấn đề trật tự ATGT trên địa bàn quản lý. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do phần lớn các thành phố, thị xã, thị trấn hiện nay diện tích đất của các hộ gia đình thường chật hẹp chỉ đủ để xây dựng nhà và các công trình thiết yếu khác mà không có


Võ Thành
Ban ATGT tỉnh Nghệ An

Ý kiến của bạn

Bình luận