Cận cảnh xe Long Giang Limousine công khai chạy dù, vô tư nhồi nhét khách

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 05/01/2017 14:33

Mặc dù là xe 9 chỗ, song nhà xe Long Giang Limousine tiếp tục "trưng dụng" lối đi làm nơi nhồi nhét khách, thẳng tay thu 100 nghìn đồng/lượt.

 

 

unnamed
Các xe Long Giang Limousine thực chất là xe hợp đồng, song một thời gian dài, nhà xe này dùng nhiêu "chiêu trò" hoạt động đón trả khách tuyến cố định.

Gần đây, Công ty vận tải hành khách Long Giang Limousine (Nhà xe Long Giang - Pv) thiết lập đoàn xe uy quyền như “xe vua” hoạt động “trá hình” xe khách cố định (CĐ) tuyến Hà Nội – Nam Định và ngược lại. Những chiếc xe Limousine Long Giang loại 9 chỗ do Sở GTVT cấp phép, ngang nhiên vượt mặt các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định, thậm chí có biểu hiện trốn thuế nhà nước thông qua việc hoạt động trá hình.

Có người ví đây là “con hổ lớn” trong hoạt động vận tải trá hình tuyến Hà Nội – Nam Định. Nhóm Pv Tạp chí GTVT đã lần theo những chuyến xe “uy quyền” này.

Các xe mang thương hiệu Long Giang Limousine được Sở GTVT cấp phù hiệu là xe hợp đồng (HĐ), chuyên phục vụ lữ hành du lịch, ma chay, hiếu hỉ…song khác với tôn chỉ được cấp phép kinh doanh, hàng chục chiếc xe Long Giang ngang nhiên hoạt động tuyến CĐ. Việc “ăn khách”, “nhả khách” diễn ra công khai tại các tuyến đường nội đô thành phố. Điều đáng nói, tại khu vực Cầu Giấy, nhà xe này nghiễm nhiên tổ chức đón, trả khách ngay gần trụ sở Đội CSGT số 3 và CA phường Láng Thượng, song không hề thấy bị xử lý.

Xe “Vip” nhồi nhét khách

Thông qua số điện thoại bán vé của Long Giang Limousine, trong các ngày trung tuần tháng 12/2016, chúng tôi gọi điện đặt vé tuyến Hà Nội – Nam Định. Khi gọi tới số 0433.59xxxx, nam nhân viên Long Giang đon đả tư vấn: “Giá vé Hà Nội – Nam Định là 100 nghìn đồng/ lượt. Nhà xe không vào bến mà chỉ đón khách tại các điểm cố định như: Ngã tư Cầu Giấy – Đường Láng – đường Trường Chinh – đường Giải Phóng… Cứ một tiếng là có một chuyến xe khởi hành”.

Sau màn tư vấn ấy, chúng tôi đặt 2 vé đi Nam Định và được nhân viên căn dặn: “Hành khách phải có mặt tại điểm đón trước 10 phút so với giờ xe chạy. Hành trình từ Hà Nội đi Nam Định rơi vào khoảng 1h20 phút”.

Theo đó, tại Hà Nội, nhà xe Long Giang Limousine thành lập hàng loạt “bến ngầm” trên: Đường Giải Phóng , BV.Bạch Mai, Lê Duẩn , Trần Nhân Tông , Quang Trung , Tràng Thi , Viện C , Viện K , Việt Đức, Viện Răng - Hàm - Mặt, Phủ Doãn , Phùng Hưng , Hàng Đậu , Trần Nhật Duật, chợ Đồng Xuân , Trần Quang Khải, Viện 108, bãi đỗ xe Trần Quang Khải . Trường Chinh , Ngã Tư Sở , đường Láng , Cầu Giấy…thực hiện hành vi đón, trả khách trái phép.

unnamed (1)
Cảnh tượng nhồi nhét trên chuyến xe Long Giang Limousine tối ngày 6/12

 Theo ghi nhận của phóng viên, bất kể ngày hay đêm, tại số nhà 325 Giải Phóng, Hà Nội (văn phòng bán vé xe Long Giang – PV)  luôn có hàng chục hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc đón xe đi Nam Định. Bên trong văn phòng này, nhân viên nhà xe bận rộn với công việc điều hành, sắp xếp vị trí cho khách.

Đúng 18h10p tối ngày 6/12, chiếc xe BKS: 29B-179.xx dừng đón khách tại số 325 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) “ăn khách”. Lúc này, nhân viên mặc áo in logo Long Giang phát đi thông báo: “Xe đã cập bến, hành khách chuẩn bị hành lý lên xe. Nhà xe thu tiền vé luôn, mỗi hành khách cho xin 100 nghìn”.

Cũng trên chuyến xe này, nhiều hành khách bất bình trước việc nhà xe Long Giang nhồi nhét khách. Trên chuyến xe 9 chỗ ngồi, mặc dù đã đủ ghế, tuy nhiên nhà xe này tận dụng lối đi chính giữa xe để “nhồi” thêm khách. Điều đáng nói, dù bố trí nghế nhựa phục vụ hành khách, song nhà xe vẫn thẳng tay thu 100 nghìn đồng từ hành khách.

Lý giải về việc nhồi nhét này, nhân viên đưa ra thông báo: “mong bà con thông cảm, ôm nay đông khách nên nhà xe kê thêm ghế phụ”.

Theo quan sát của PV, ngay khu vực xe 29B-179.xx đón khách là nơi có biển cấm dừng, đỗ. Đặc biệt, cách đó không xa là chốt chặn làm nhiệm vụ của Đội CSGT số 4 – CA TP.Hà Nội, tuy nhiên chiếc xe này vẫn“ung dung” chiếm dụng 2/3 lòng đường Giải Phóng làm nơi xếp khách, khiến giao thông bị ùn ứa, người tham gia giao thông “dài cổ” chờ thông đường.

unnamed (3)
"Đại bản doanh" Long Giang Limousine tại số 325 đường Giải Phóng.

Không hiểu trong tình huống này, các chiến sĩ CSGT Đội số 4 – CA TP. Hà Nội liệu có bị “che mắt” hay không, song việc để nhà xe Long Giang Limousine tổ chức đón, trả khách tại số nhà 325 Giải Phóng là hoạt động trái phép, cần được xử lý dứt điểm.

Quay trở lại với chiếc xe 29B-179.xx gắn lo go Long Giang Limousine, sau khi “gom” đủ 10 khách, chiếc xe này di chuyển theo hướng Giải Phóng – Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Quốc lộ 21 – Thành phố Nam Định.

Lộng hành khắp Thành Nam

Tại một diễn biến khác, sáng ngày 30/12, phóng viên tiếp tục “mục sở thị” “đại bản doanh” của nhà xe Long Giang Limousine “án ngữ” tại lô số 4 đường Đông A, TP. Nam Định.

Theo quan sát của PV, tại đây, nhà xe Long Giang Limousine vô tư biến lòng đường Đông A thành điểm đón, trả khách cố định cho các chuyến xe Hà Nội – Nam Định và ngược lại, trước sự “bất lực” của các lực lượng chức năng TP. Nam Định.

Bức xúc trước cảnh tượng này, một người dân (xin được giấu tên) cho rằng: Ngày nào cũng thế, từ sáng sớm cho tới đêm muộn, khu vực đường Đông A vô hình chung biến thành tụ điểm cho xe dù hoạt động, nhà xe Long Giang là thành phần “cộm cán”, lộng hành khét tiếng nhất.

unnamed (4)
Lái xe thu tiền trực tiếp từ khách lẻ, mà rõ ràng đây là xe HĐ.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức nẳng tỉnh Nam Định từ Thanh tra giao thông, CSGT, CA phường sớm có động thái xử lý. Ai lại để xe dù lộng hành giữa chốn “thanh thiên bạch nhật”.

Ghi nhận thực tế trên chuyến xe 29B.179.xx sáng ngày 30/12, phóng viên nhận thấy: Nhà xe Long Giang Limousine dùng nhiều “chiêu trò” nhằm hợp thức hóa sai phạm xe hợp đồng “đội lốt” tuyến cố định. Bởi, trước mỗi giờ xe chạy, nhà xe này “dựng” lên một bản danh sách hành khách “ma quái”, có dấu hiệu sai lệch thông tin.

Sau khi xe lăn bánh được khoảng vài Km, lái xe Long Giang Limousine tiến hành việc thu tiền trực tiếp từ khách lẻ. Giá vé được “niêm yết” 100 nghìn đồng/ lượt.

unnamed (2)
Hàng đoàn xe Long Giang Limousine xếp hàng "ăn khách" tại lô 4, đường Đông A, TP.Nam Định.

Cung cấp toàn bộ hình ảnh, video và quy trình đón, trả khách khép kín của Long Giang Limousine, một chuyên gia vận tải tại Hà Nội (xin được giấu tên) nhận xét: “Đây rõ ràng là một hình thức trá hình. Tại Điều 45, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định rõ: “Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe chỉ được đón, trả khách tại các địa điểm đã ghi trong hợp đồng và thu cước vận tải theo giá trị hợp đồng đã ký kết; không được bán vé, thu tiền trực tiếp, xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức…Việc nhà xe này tổ chức hoạt động chạy tuyến cố định, gom khách lẻ ghép thành khách đoàn, thu tiền trực tiếp là trái quy định. 

Trước tình trạng xe Limousine tuyến Hà Nội – Nam Định ngang nhiên lộng hành, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới việc có hay không yếu tố “bảo kê” từ các cơ quan chức năng TP. Hà Nội và tỉnh Nam Định cho sai phạm tồn tại? Đặc biệt, nhà xe Long Giang Limousine còn “đè Luật” được tới bao giờ?

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin ở bài sau./.

Ý kiến của bạn

Bình luận