Campuchia muốn xây tuyến đường sắt nối với Việt Nam

Giao thông 24h 09/02/2018 14:53

Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu các đề xuất xây dựng cao tốc, đường sắt kết nối với Campuchia.

 

Campuchia muốn xây tuyến đường sắt nối với Việt Na
Campuchia đề xuất xây dựng tuyến đường sắt nối với Việt Nam. Ảnh minh họa: Xuân Hoa

Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã làm việc tại Campuchia trong các ngày 6 và 7/2. 

Trong chuyến công tác này, đại diện Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia đã ký dự thảo cuối Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai nước thống nhất quy hoạch kết nối giao thông, tăng cường dịch vụ vận tải qua lại và cam kết đầu tư và khai thác kết nối giao thông hiệu quả theo đúng quy hoạch.

Ông Nguyễn Nhật cũng cho biết, một trong nội dung được đề cập trong Bản ghi nhớ được phía Campuchia đề xuất là xây dựng tuyến đường sắt kết nối từ Campuchia với tuyến đường sắt của Việt Nam. "Đây là ý kiến từ phía nước bạn, chúng tôi đang nghiên cứu, trước mắt chúng ta cần hoàn thiện đầu tư tuyến đường sắt trong nước", ông Nhật nói. 

Ngoài ra, với bản ghi nhớ xây dựng cao tốc TP HCM đến Phnom Penh được ký kết từ 2017, công tác chuẩn bị đầu tư đang phía Campuchia đẩy mạnh. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ trở thành hành lang tốc độ cao chuyên chở tới trên 30% kim ngạch thương mại, vận tải hai chiều.

Ý kiến của bạn

Bình luận