Cấm xe taxi qua cầu Chương Dương từ 6h – 9h sáng

Diễn đàn khoa học 08/04/2014 09:31

Hà Nội cấm taxi qua cầu Chương Dương từ 6 – 9 giờ sáng. Xe taxi muốn vào trung tâm TP Hà Nội có thể đi theo hướng Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Linh (QL5) đi qua cầu Vĩnh Tuy.


Ông Nguyễn Xuân Tân – Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa ký quyết định cấm xe taxi qua cầu Chương Dương trong khung giờ cao điểm từ 6h đến 9h sáng hàng ngày.

Theo Quyết định 205/QĐ-SGTVT, trong khung giờ này (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật), cấm xe taxi qua khu vực cầu Chương Dương theo hướng Nguyễn Văn Cừ vào trung tâm TP Hà Nội. Tuy nhiên, các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật và phục vụ sự cố được hoạt động bình thường.

Các xe taxi muốn vào trung tâm TP Hà Nội có thể đi theo hướng Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Linh (QL5) đi qua cầu Vĩnh Tuy. Trước đó vào đầu tháng 4, liên ngành Công an – Giao thông đã thống nhất việc khảo sát và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Tân cho biết, lực lượng chức năng sẽ bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn. Bên cạnh đó sẽ xử lý các xe taxi cố tình vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận