Cầm nhị khúc dọa rồi đấm vào mặt CSGT

Nhật ký cảnh sát 07/08/2018 06:01

Một đối tượng đã cầm nhị khúc bằng sắt đe dọa rồi đấm CSGT TP Nha Trang (Khánh Hòa) khi "giải cứu" cho xe máy người thân vi phạm.

 

photo-1-15335590835911100860857
Tấn đấm cảnh sát giao thông TP Nha Trang - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-8, Công an TP Nha Trang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Tấn (SN 1975, ngụ phường Phương Sài, TP Nha Trang) vì có hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 2-8, hai cán bộ đội CSGT TP Nha Trang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đến đoạn ngã tư Hoàng Văn Thụ - Hai Bà Trưng thì phát hiện xe máy PCX biển số 79N1- 207.05 do chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 2000, ngụ xã Phước Đồng, TP Nha Trang) điều khiển đi vào đường ngược chiều. Nguyễn Mạnh Tấn đi cùng xe với chị Tiên chỉ xuất trình được giấy tờ xe, chị Tiên không xuất trình được giấy phép lái xe nên 2 cán bộ CSGT yêu cầu đưa xe về trụ sở để xử lý.

Thấy vậy Tấn xô xe PCX bật nắp yên xe rơi ra cây côn nhị khúc. Tấn dùng cây côn chỉ mặt CSGT chửi bới rồi lên xe đi. Chạy được một đoạn xe Tấn bị trượt ngã, 2 cán bộ CSGT chạy đến thì một cán bộ bị Tấn đấm mạnh vào mặt. Sau đó, Tấn bị 2 CSGT khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi. Tấn có 4 tiền án gồm 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản công dân, 30 tháng tù tội cướp giật tài sản, 2 án về "cố ý gây thương tích" với tổng thời gian 12 năm 6 tháng tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận