Cấm nhân viên gác tàu xem bóng đá mùa EURO khi trực ban

Giao thông 24h 06/06/2016 05:40

Để đảm bảo ATGT đường sắt, đường sắt Việt Nam nghiêm cấm nhân viên gác tàu không được sử dụng thiết bị công nghệ xem bóng đá trong thời gian trực ban.

Theo ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc công ty đường sắt Việt Nam, hiện nay toàn ngành đường sắt đang bước vào đợt cao điểm vận chuyển hè 2016, mật độ tàu chạy tăng cao, vì vậy yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hện trường, giám sát thực hiện nghiêm quy chuẩn ngành và quy định đảm bảo an toàn chạy tàu.

_nh_EEFC
Đường sắt Việt Nam nghiêm cấm nhân viên gác tàu xem bóng đá trong thời gian trực ban tại các điểm gác tàu.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá Châu Âu và Nam Mỹ, nghiêm cấm nhân viên gác tàu khi lên ban trực sử dụng các thiệt bị công nghệ xem bóng đá. Các đơn vị cũng không được để tivi tại trụ sở và phòng làm việc.

Cũng theo thông tin từ Tổng công ty đường sắt Việt Nam, tháng 5.2016 tai nạn giao thông đường sắt (GTĐS) trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương).

Cụ thể, tai nạn GTĐS xảy ra 37 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ (giảm 35,1%), làm 9 người chết, giảm 18 người (giảm 66,7%), bị thương 36 người, giảm 1 người (giảm 2,7%). Sự cố chạy tàu, xảy ra 90 vụ, giảm 19 vụ so với cùng kỳ (giảm 17,4%).

Theo ông Đới Sỹ Hưng, Phó giám đốc công ty đường sắt Việt Nam, trong tháng 6 đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành việc thi công lắp đặt 300 cần chắn tự động, trong tổng số 600 cần chắn, dàn chắn tại các đường ngang cảnh báo tự động và đường ngang có gác.

Về tiến độ công trình khôi phục cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), theo báo cáo ban quản lý dự án khu vực 3, hiện các đơn vị đang khẩn trương thực hiện công tác thi công, xây lắp các hạng mục công trình nhằm đảm bảo tiến độ thông xe ký thuật vào ngày 30.6.

Ý kiến của bạn

Bình luận