Cấm cầu An Thái để phục vụ lao dầm

09/04/2016 06:47

Sở GTVT Hải Dương vừa thông báo cấm đường các phương tiện để phục vụ thi công lắp dầm, sửa chữa cầu An Thái bị tàu thủy đâm nát một tháng trước.

Ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, ban giám đốc đã lên kế hoạch cấm các phương tiện phục vụ công tác lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực thay thế cho dầm đã bị hư hỏng tại nhịp giữa cầu An Thái.

Theo đó, 13h30-22h ngày 10/4, cấm tất cả người, phương tiện lưu thông qua cầu An Thái phục vụ công tác thi công lao lắp dầm. Các phương tiện đường thủy vẫn lưu thông.

Cấm cầu An Thái để phục vụ lao dầm
Dầm cầu An Thái vỡ nát, trơ lõi thép sau khi bị tàu thủy đâm. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Từ 13h30 ngày 17/4 đến 13h30 ngày 19/4 cấm tất cả ôtô các loại lưu thông qua cầu An Thái phục vụ thi công  dầm ngang, mối nối dọc, mở rộng cánh biên.

Sở GTVT Hải Dương đề nghị Công ty TNHH BOT đường 188 có trách nhiệm phối hợp với lực lượng thanh tra Sở, Công an huyện Kinh Môn, Kim Thành trực gác 24/24h để hướng dẫn, phân luồng phương tiện.

Còn lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, đơn vị huy động 4 tổ công tác hai huyện Kim Thành và Kinh Môn ứng trực hai đầu cầu phân luồng, hướng dẫn phương tiện.

Trước đó, chiều 6/3, tàu thủy Thành Luân 28 mang số hiệu HP-3016 lưu thông trên sông Kinh Môn va chạm với cầu An Thái khiến ca bin tàu gắn chặt dầm cầu. Nhiều mảng bê tông vỡ vụn trơ lõi thép.

Một ngày sau, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 thành viên giúp Bộ chỉ đạo khắc phục sự cố cầu An Thái. Sau khi khảo sát, ngày 17/3, tổ công tác đặc biệt đã cắt cabin lai dắt tàu thủy khỏi cây cầu này.

Ý kiến của bạn

Bình luận