Các “ông lớn” dầu lửa quy tụ, giá dầu Mỹ tuột đỉnh 3 năm rưỡi

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 21/04/2018 10:23

Giá dầu thô Mỹ kết phiên 19/4 giảm nhẹ và để tuột mức cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi

oil86_svkw

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 5 giảm 18 cent, tương đương 0,3%, xuống 68,29 USD/thùng tại thị trường New York. Hôm thứ Tư, giá dầu này đóng cửa tăng 2,9% lên mức 68,47 USD/thùng – mức cao nhất kể từ 1/12/2014.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 30 cent, tương đương 0,4%, lên mức 73,78 USD/thùng tại thị trường London, đánh dấu mức cao mới kể từ tháng 11/2014.

James Williams, kinh tế gia về năng lượng tại WTRG Economics, cho rằng giá dầu Mỹ giảm về cuối phiên là do lực chốt lời sau khi tăng mạnh phiên hôm trước.

Ủy ban chung giám sát cấp bộ trưởng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước phi thành viên có cuộc họp hôm thứ Năm và cho rằng lượng dư cung dầu mỏ trên thế giới dường như đã bị loại bỏ.

Ủy ban này cũng được cho là sẽ tuyên bố tích cực về mức tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung và xem xét khả năng đẩy giá dầu lên mức 100 USD/thùng, theo John Macaluso, chuyên gia phân tích tại Tyche Capital Advisors.

Tại cuộc gặp hồi tháng 1 của ủy ban này, mức tuân thủ thỏa thuận đạt 129% trong tháng 12/2017.

Các nước sản xuất dầu chính đang xem xét mục tiêu đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Các quan chức của Saudi Arabia mới đây thể hiện mong muốn đưa giá dầu về mức quanh 80 USD và thậm chí 100 USD/thùng, nhằm đảm bảo thành công cho vụ IPO của hãng dầu khí quốc doanh Saudi Aramco.

Cuộc họp sắp tới của OPEC dự kiến diễn ra ngày 22/6 tại Vienna. Tại đó, các thành viên có thể thảo luận việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Thị trường dầu mỏ được cho là tiếp tục hưởng lợi từ nỗi lo ngại về tình hình địa chính trị, Macaluso nói. Giá dầu WTI chắc chắn vượt mốc 70 USD/thùng và sẽ giao dịch trong khoảng 70-75 USD/thùng trong tháng tới, chuyên gia này dự báo.

Ý kiến của bạn

Bình luận