Cả nước phải nỗ lực để giảm 10% TNGT cả 3 tiêu chí

Tác giả: Khánh Lê

saosaosaosaosao
Chính trị 02/07/2015 13:33

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại buổi giao ban trực tuyến công tác đảm bảo TTATGT sáng nay 2/7.


 

IMG_1187
Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước và ùn tắc giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT tiếp tục giảm, tuy nhiên vẫn chưa đủ chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra. Mặc dù giảm 200 người bị chết so với cùng kỳ cũng là một nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mỗi một người thiệt mạng chúng ta đều trăn trở… Phó Thủ tướng chia sẻ. Trách nhiệm trước nhân dân là phải giảm nhiều hơn nữa, mỗi địa phương đều phải giảm 10% TNGT ở cả 3 tiêu chí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó có hiều Bộ ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt và có nhiều Bộ ngành đóng vai trò chủ lực như: Bộ GTVT, Bộ Công an, Thông tin Truyền thông, các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông,  tuyên truyền vận động quần chúng tham gia giữ gìn đảm bảo ATGT.

Mặc dù TNGT có giảm nhưng nguy cơ TNGT đường sắt, đường thủy, đường bộ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, tình trạng lái xe nghiện hút vẫn còn, ý thức người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện còn thấp làm cho nguy cơ này càng tăng, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật còn thấp như tình trạng ném đá lên tầu, lên ô tô liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

Nhằm kiểm soát tốt TTATGT, mục tiêu kéo giảm TNGT 10% cho cả 3 tiêu chí, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ ban ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, siết chặt các điều kiện kinh doanh vận tải. Giao cho Bộ GTVT chủ trì rà soát lại thể chế chính sách, để tăng tính răn đe giáo dục, chỉ có "Thể chế, thể chế và thể chế sẽ quyết định sự thành bại của một chính sách, một quốc gia"  - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời Bộ GTVT phối hợp với các địa phương trong việc tổ chức giao thông hợp lý.

Bộ Công an chỉ đạo chỉ đạo công an các địa phương huy động tối đa lực lượng tăng cường TTKS, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; tăng cường TTKS theo các chuyên đề, các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Chỉ đạo lực lượng CSGT mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên phạm vi toàn quốc từ nay đến cuối năm 2015, tập trung xử lý vi phạm, phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô khách và phương tiện thủy chở khách, TNGT nơi giao cắt đường sắt và đường bộ, giải quyết tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên đường thủy; bảo đảm an toàn cho phương tiện thủy nội địa, phương tiện tàu cá hoạt động.

IMG_7764
CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên QL

Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quân sự trong chấp hành quy định về tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các phương tiện mang biển số giả xe quân sự hoạt động trái phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học vào đầu năm học mới 2015-2016; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông chính khóa hiện hành cho phù hợp hơn về nội dung, lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các cấp học, để đưa vào giảng dạy sau năm 2015 theo lộ trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ; tổ chức Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật an toàn giao thông tại Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2015; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức phát động cuộc thi “Giao thông học đường” cho học sinh trung học phổ thông. Phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động về ATGT…

Ý kiến của bạn

Bình luận