Cả nhóm đánh nhau vì hai cô gái, 1 thanh niên tử vong

Đường dây nóng 13/11/2018 14:54

Chỉ vì bênh vực hai cô gái, Thông và nhóm Hải đã xảy ra xô xát khiến một người tử vong.

benh-ban-gai_qarn (1)
Bị cáo tại tòa. 

Ngày 13-11, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Hồ Minh Thông (SN 1997) chín năm tù về tội giết người; Phạm Minh Hải (SN 1986) 15 tháng tù, Nguyễn Phi Thành (SN 1997) 12 tháng tù và Nguyễn Tiến Duật (SN 2000) chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là Nguyễn Ý (SN 1997) bị tử vong.  

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 ngày 26-4, Thông nghe Hoàng Thị Yến (SN 2001) mách bị Nguyễn Thị Vy (SN 1996), Hải và Duật đánh tại một quán cắt tóc trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Khoảng 14 giờ, Thông tìm Vy nói chuyện và yêu cầu gặp Hải. Vy gọi điện thoại cho Hải nói bị Thông đánh. Một lúc sau, Hải, Duật, Thành và Ý mang theo hung khí tới gặp Thông.

Tại đây, hai bên to tiếng rồi xảy ra xô xát. Hậu quả Ý bị Thông đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Thông đến Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận