Cả gan cạy cửa ô tô đỗ trên QL20 để trộm cắp tài sản

Nhật ký cảnh sát 12/08/2016 15:25

Chỉ trong một đêm Quang và Mẫn đã cạy cửa ba chiếc ô tô đỗ trên Quốc lộ 20 để trộm cắp tài sản.

1457748935-pha-kinh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 12-8, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lục Đình Quang (33 tuổi, ngụ ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) và Nguyễn Văn Mẫn (30 tuổi, ngụ xã ĐaKai, huyện Đức Linh, Bình Thuận) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ ngày 5-8, Quang điều khiển xe mô tô, biển số 60B7-062.62 chở theo Mẫn lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến khu vực cây xăng Ngọc Hiện thuộc xã Phú Túc, huyện Định Quán thì phát hiện một chiếc ô tô đậu ven đường không có người trông coi.

Quang và Mẫn đã mở cửa xe ô tô này và lấy hai chiếc điện thoại để trên cabin xe. Sau đó cả hai lên xe đi về khu vực chợ thị trấn Định Quán.

Đến 2 giờ ngày 6/8, Quang và Mẫn tiếp tục mở cửa xe ô tô tải, biển số 60C-188.11 của chị Trần Thị Thuyên (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) lấy trộm một bịch nylon. Theo người bị hại khai thì bên trong bịch nylon có 10 triệu đồng.

Quang và Mẫn tiếp tục phá khóa để mở cửa xe ô tô, biển số 67C-036.89 của ông Võ Thiếu Huy (35 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành, huyện Lò Vấp, Đồng Tháp) đang dừng ở xã Phú Túc, huyện Định Quán, để trộm cắp tài sản thì bị bắt quả tang.

Cơ quan công an đang tạm giữ Quang và Mẫn cùng tang vật của các vụ trộm.

Hiện Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối với Lục Đình Quang và Nguyễn Văn Mẫn để tiếp tục điều tra xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận