Buôn pháo, dắt súng "đi chơi" bị Cảnh sát cơ động tóm gọn

Nhật ký cảnh sát 08/12/2018 17:33

Các đối tượng mang 25kg pháo, trong đó có loại xuất xứ từ Campuchia, đưa đi tiêu thụ, nhiều trường hợp tàng trữ súng bên người để chống trả.

Anh-3
Vận chuyển pháo, toàn những đối tượng máu mặt, xăm trổ đầy mình. Ảnh PK02

Ngày 7.12, Phòng Cảnh sát cơ động (PK02, CA tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ 25kg pháo hoa và pháo nổ vận chuyển trái phép.

Tại trung tâm TP.Pleiku, đoạn đường Lý Thái Tổ giao nhau đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện Trần Thế Hùng (SN 1994) chở Nguyễn Trọng Tú (SN 1992, đều trú Tổ 3, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) mang theo 1 bao tải dứa màu đen. Kiểm tra, bao tải dứa bên trong chứa 13 hộp pháo hoa (49 viên/ hộp) và 13 gói pháo bi (100 viên/ gói, có nguồn gốc từ Campuchia), tổng khối lượng 25kg.

Quá trình tuần tra, PK02 còn bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển "hồng phiến" và súng trái phép.

Đó là vụ bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Minh Nhựt và Huỳnh Thế Phương (cùng trú tổ 11, phường Diên Hồng, TP.Pleiku) mang trên người 2 khẩu súng hiệu Record, 7 viên đạn và 2 chứng minh thư, mang tên người khác.

Trường hợp khác, Trần Văn Phùng (SN 1986, trú tổ 13, phường Tây Sơn, TP.Pleiku chở Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1997, trú xã Biển Hồ, TP.Pleiku) mang theo bên mình 1 súng dạng bút bằng kim loại dài 15cm cùng 5 viên đạn, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát cơ động cũng bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển cả cỏ Mỹ, hồng phiến, dụng cụ sử dụng ma túy; nhiều đối tượng khi bị tạm giữ đều có biểu hiện "ngáo đá". 

Ý kiến của bạn

Bình luận