Bộ Tư pháp Mỹ có thể đang điều tra dự án 737 MAX của Boeing

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/03/2019 15:44

Nhà chức trách muốn tìm hiểu cách quản lý và vận hành của Boeing sau khi dòng 737 MAX liên tiếp gặp tai nạn và bị cấm bay toàn cầu.

063-1130432171-5815-1553045869_vhtl

Các máy bay Boeing 737 tại nhà máy của Boeing tại thành phố Renton, bang Washington, Mỹ hôm 14/3. Ảnh: AFP.

 Hãng AP dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề hôm qua cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cách thức Cục Hàng không Liên bang (FAA) quản lý hãng Boeing, đồng thời điều tra quá trình phát triển dòng máy bay 737 MAX sau hai vụ tai nạn ở Ethiopia và Indonesia. 

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington hôm 11/3 đã gửi trát của tòa yêu cầu những người liên quan đến quá trình phát triển dòng phi cơ này cung cấp email, tin nhắn và các hoạt động liên lạc khác để tìm hiểu sự việc, nguồn tin nói thêm. Theo Wall Street Journal, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ giao thông Mỹ cũng đang điều tra về việc FAA cấp chứng chỉ an toàn bay cho Boeing 737 MAX.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp và Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Giao thông Mỹ không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ thông tin trên. Trong khi đó, FAA khẳng định họ đã tuân thủ quy trình tiêu chuẩn trong việc chứng nhận dòng 737 MAX đạt yêu cầu về an toàn bay. 

Boeing hôm 14/3 đề xuất FAA ra lệnh đình chỉ hoạt động với toàn bộ dòng 737 MAX trên thế giới, đồng thời dự kiến cung cấp gói phần mềm nâng cấp cho dòng máy bay này trong tháng 3 nhằm chỉnh sửa hệ thống chống thất tốc và màn hình hiển thị buồng lái. 

Bộ trưởng Giao thông Ethiopia Dagmawit Moges hôm 17/3 cho biết dữ liệu từ hộp đen vụ tai nạn máy bay của Ethiopian Airlines hôm 10/3 cho thấy "những điểm tương đồng rõ ràng" với sự cố của hãng Lion Air hồi tháng 10/2018, nói thêm rằng báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. 

Ý kiến của bạn

Bình luận