Bộ trưởng Đinh La Thăng gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức các trường trong Ngành GTVT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bạn đọc 19/11/2013 15:01

THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11


Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên các trường trong Ngành GTVT

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ GTVT, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức đã và đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức; các trung tâm đào tạo dạy nghề trong Ngành GTVT trên phạm vi cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần nỗ lực, sáng tạo, đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường GTVT đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế cũng như trong lĩnh vực giao thông vận tải để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Ngành và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cơ sở đào tạo của Ngành đã và đang ngày càng được đổi mới, phát triển, đặc biệt chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cán bộ trong thời kỳ mới.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích đã đạt được của các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành GTVT.

Các đồng chí thân mến,

Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương vừa ra Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, vì vậy năm học 2013 – 2014 các trường phải tập trung triển khai thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương 8.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, giáo viên đang làm việc tại hệ thống các nhà trường, các cơ sở đào tạo trong Ngành GTVT cần chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để đổi mới mạnh mẽ, đề ra các mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu của thực tế trên cơ sở huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp trường sở, thiết bị, giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Các thầy cô giáo cần có ý thức tự nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy, tất cả vì các em học sinh, sinh viên thân yêu, vì lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của đất nước và Ngành GTVT.

Trong năm học tới, tôi cũng mong rằng các nhà trường trong toàn Ngành sẽ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng không đọc – chép một cách thụ động; phát triển quy mô đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Với yêu cầu, đòi hỏi mà cả xã hội đặt ra cho ngành cần phải đi “nhanh hơn, xa hơn và an toàn hơn”, chất lượng xây dựng các công trình hiện đại, thẩm mỹ hơn, Ngành GTVT luôn cần những cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ, tay nghề và năng lực thực sự.

Với mong muốn đó, tôi rất tin tưởng là năm học 2013-2014, các trường trong Ngành GTVT sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến vững chắc, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo cũng như uy tín các trường Ngành GTVT Việt Nam trong toàn hệ thống giáo dục và đào tạo.

Xin chúc các thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Chúc tất cả các nhà trường thành công trong sự nghiệp “trồng người” cao quý của mình.

Chào thân ái!

Đinh La Thăng
Uỷ viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ GTVT

Ý kiến của bạn

Bình luận