Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực hành lái xe

Giao thông 24h 10/07/2018 14:26

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao nghiên cứu tăng thời gian đào tạo học viên lái xe với các bài học về đi đường trường, khu đông dân cư...

 

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực
Chương trình đào tạo lái xe sẽ được điều chỉnh. Ảnh: Xuân Hoa. 

Tại cu​ộc họp về công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ngày 9/7, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cơ quan này đã nhiều lần nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, rút ngắn thời gian đào tạo.

Tại Việt Nam, thời gian đào tạo lái xe hạng B2 trước đây là 6 tháng, nay đã giảm xuống còn trên 3 tháng; còn các nước như Nhật Bản hay Singapore, thời gian đào tạo hạng B2 chỉ một tháng.

Ông Lê Thanh Hà, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện phần sát hạch thực hành lái xe trong hình và trên đường trường được chấm điểm tự động, có hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đào tạo chưa chấp hành nghiêm thời gian, nội dung, chương trình đào tạo; có hiện tượng dạy lý thuyết qua loa, dạy thực hành không theo chương trình đào tạo, không đảm bảo thời gian học thực hành. 

Theo ông Hà, cần có quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên ôtô tập lái để giám sát thời gian, nội dung chương trình và số km thực hành.

Ngoài ra, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải đề xuất lắp hệ thống nhận diện vân tay phòng học chuyên môn và xe tập lái để quản lý thời gian giảng dạy của giáo viên, thời gian học thực hành của học viên. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, tại Việt Nam, mỗi xe có đến 4 - 5 người cùng học nên dù quy định 34 giờ thực hành thì thực tế thời gian học viên ngồi trên xe nhiều hơn cầm vô lăng. Do đó, ông băn khoăn học viên được cấp bằng nhưng khó có thể lái được tất cả các địa hình, khu đông dân cư.

Ông yêu cầu đơn vị chức năng rà soát lại nội dung đào tạo cả lý thuyết lẫn thực hành, bổ sung vào chương trình đào tạo lý thuyết các loại công trình được xây dựng nhiều trong thời gian gần đây như cao tốc, hầm đường bộ, cầu vượt có khẩu độ lớn... Các trung tâm sát hạch cần ứng dụng công nghệ để quản lý thời gian học thực hành trong sa hình và trên đường trường của từng học viên. 

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tăng thời gian đào tạo đường trường, đi trên nhiều địa hình, nhất là qua khu đông dân cư, đường đèo, dốc vì chỉ sơ sểnh là gây tai nạn ngay", ông Thể nói.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng gợi ý, học viên nên được chấm điểm về ý thức trong quá trình thực hành, lỗi vi phạm mỗi buổi, sau đó cộng lại để xem xét cụ thể thay vì chỉ nhắc nhở như hiện nay. 

Hiện tỷ lệ học viên thi đỗ sát hạch lái xe là 65%, trước đây khi chưa áp dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ đỗ lên đến trên 90%. 

Ý kiến của bạn

Bình luận