Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Sự kiện 26/12/2018 06:49

Ngày 25/12, Bộ GTVT tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT, giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.


Nhat
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Hoài An đã công bố Quyết định số 2568/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT kể từ ngày 01/12/2018.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc mừng Nhà xuất bản GTVT và đồng chí Nguyễn Minh Nhật và ghi nhận những thành quả đóng góp của đồng chí trên lĩnh vực đang công tác. Thứ trưởng cũng rất chia sẻ với những khó khăn của ngành Xuất bản nói chung và Nhà xuất bản GTVT nói riêng trong hoàn cảnh hiện tại. Thứ trưởng nhấn mạnh, Nhà xuất bản là một doanh nghiệp đặc thù, có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, lịch sử, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ chuyên ngành Giao thông vận tải. Vì vậy, trên cương vị mới Thứ trưởng đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Nhật cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản đoàn kết nhất trí, lãnh đạo điều hành Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch được giao, tiếp tục có những bước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Nhật đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản đã tin tưởng, ủng hộ và giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt chức trách được giao, cùng với tập thể cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản xây dựng khối đoàn kết, lãnh đạo và điều hành Nhà xuất bản vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và thu nhập của người lao động.

Ý kiến của bạn

Bình luận