BMW tham gia trận chiến “taxi công nghệ” tại Trung Quốc

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 23/11/2018 10:07

Hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức có kế hoạch ra mắt dịch vụ đi chung xe tại Trung Quốc vào tháng 12/2018.

 

photo1542854792557-1542854792784-crop-154285482757
Ảnh minh họa

Như vậy, BMW là hãng sản xuất xe đầu tiên trên thế giới xin được giấy phép cung cấp dịch vụ đi chung xe tại thị trường Trung Quốc. BMW Mobility Service, công ty con của tập đoàn BMW, sẽ được triển khai dịch vụ gọi xe tại Thành Đô (Tứ Xuyên).

Hồi tháng 10, BMW cho biết sẽ tăng cổ phần trong liên doanh Trung Quốc với đối tác Brilliance China Automotive từ 50% lên 75%. Thị trường gọi xe Trung Quốc trị giá khoảng 23 tỷ USD và có thể tăng lên 72 tỷ USD vào năm 2020, lớn hơn tất cả thị trường gọi xe khác gộp lại. Theo hãng tư vấn Bain & Co, Didi Chuxing là người chơi thống trị khi chiếm 90% tất cả chuyến đi. Năm 2016, Didi Chuxing đã thôn tính Uber Trung Quốc.

Didi Chuxing đối mặt với làn sóng tẩy chay nghiêm trọng sau khi một tài xế giết hành khách nữ ngày 24/8 khi cô sử dụng dịch vụ Hitch của công ty. Đây là nữ hành khách thứ hai bị sát hại vì dùng Hitch trong 3 tháng, khiến Didi Chuxing phải tạm dừng dịch vụ này, đuổi việc hai giám đốc và cải tổ quy trình tiếp nhận khiếu nại.

Trong khi đó, hãng Daimler của Đức cũng từng tiết lộ đang thành lập công ty gọi xe tại Trung Quốc cùng Geely Group.

Ý kiến của bạn

Bình luận