Bình Dương: Nỗ lực tìm kiếm bé trai bị nước cuốn vào cống trong đêm

Tác giả: Sơn Khê

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 18/10/2016 04:45

Bé trai 8 tuổi đang nghịch nước trong cơn mưa lớn cùng 2 người bạn khác đã bị nước trôi vào ống cống mất tích trong đêm

2_gbao
Lực lượng chức năng địa phương túc trực tại khu vực Suối Nhum làng địa học Thủ Đức để tìm kiếm tung tích bé trai

Đến trưa ngày 17/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tăng cường lực lượng người nhái, lực lượng cứu hộ để tìm tung tích bé trai 8 tuổi bị nước cuốn vào miệng cống.

Trước đó vào chiều tối ngày 16/10, một bé trai 6 tuổi học sinh trường Tiểu học Võ Trường Toản, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị nước cuốn trôi vào ống cống khi đang nghịch nước cùng 2 cháu bé khác. Nạn nhân được xác định là bé Hoàng Xuân H. (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An).

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã có mắt tại hiện trường để ứng cứu. Các chiến sĩ đã phong tỏa khu vực hiện trường, chốt chặn tại các khu vực cống thoát nước căng lưới tìm bé trai mất tích. Do khu vực ống cống đấu nối với khu vực cống lân cận gần quận Thủ Đức nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

14699398_756323607839167_1528381591_o
Lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Bình Dương và Thị xã Dĩ An có mặt trong đêm để tìm tung tích của nạn nhân

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Theo đó, sau khi nhận được thông tin vụ việc UBND thị xã Dĩ An đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn chốt chặn tất cả miệng cống nước. Hơn 100 người có mặt khắp mọi khu vực thoát nước dọc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, khu vực cống suối Nhum, đồng thời bố trí trang thiết bị chiếu sáng kiểm tra kỹ dòng nước.

Khoảng 22 giờ tối trước đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tới điểm cuối cùng của khu vực thoát nước tiếp giáp hồ đá làng Đại học Thủ Đức để tìm kiếm. Các miệng cống đều được bố trí lưới chốt chặn để tuy nhiên mọi nỗ lực tìm kiếm cháu bé đã chìm trong vô vọng.

14697233_756323617839166_1083137975_o
Các khu vực miệng cống được rào lưới chắn để nhanh chóng tìm kiếm cháu bé

Theo thông tin từ anh Nguyễn Anh Dũng nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 3 cháu bé nghịch mưa tại khu vực đường số 4, trước trường tiểu học Võ Trường Toản, nằm trong khu trung tâm hành chính, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Anh Dũng nghe tiếng kêu cứu của một cháu nhỏ la rằng "cứu em cháu". Ngay lập tức anh lao ra và chỉ kịp kéo vào một bé trai và bé gái trên 10 tuổi giữa dòng nước, riêng bé trai còn lại đã bị cuốn trôi.

Tới thời điểm hiện tại chưa tìm thấy cháu bé, các lực lượng vẫn đang cố gắng nỗ lực triển khai các công tác để tìm kiếm.

Ý kiến của bạn

Bình luận